Thừa Thiên - Huế: Vượt mưa lũ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm

Để kiểm soát sớm được dịch, giữa mưa lũ, đội phản ứng nhanh huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, vẫn nỗ lực lấy mẫu test Covid-19 xuyên đêm.

Thừa Thiên - Huế là một trong số địa phương dự báo trong tâm bão số 5, lại đang phải chống dịch Covid-19, thậm chí nhiều nơi đang áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt.

Tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện này cho biết, dù mưa bão, lực lượng đội phản ứng nhanh huyện Phong Điền vẫn nỗ lực lấy mẫu test Covid-19 xuyên đêm tại xã Phong Hoà - địa phương vừa phát hiện 2 ca dương tính.

Ông Bách thông tin, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều địa phương trên địa bàn bị ngập cục bộ.

Dân sinh - Thừa Thiên - Huế: Vượt mưa lũ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm

Nhiều địa phương ở huyện Phong Điền đã bị ngập cục bộ.

Dân sinh - Thừa Thiên - Huế: Vượt mưa lũ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm (Hình 2).
Dân sinh - Thừa Thiên - Huế: Vượt mưa lũ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm (Hình 3).

Đội phản ứng nhanh huyện Phong Điền lội nước vào nhà dân ở xã Phong Hoà để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hình ảnh đội phản ứng nhanh huyện Phong Điền trầm mình trong con đường ngập nước để vào nơi lấy mẫu ở xã Phong Hoà mà ông Bách cung cấp đã nói lên sự vất vả trong công tác phòng chống dịch của lực lượng truy vết, thu dung khi mùa mưa bão về.

Liên quan đến thiệt hại do bão số 5 gây ra, thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, chưa có thương vong về người. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Phong Điền đã có 21 nhà dân bị tốc mái (xã Điền Hòa: 10 nhà; xã Phong Hải: 7 nhà; xã Phong Xuân: 2 nhà; xã Phong Hiền: 2 nhà).

Hiện các lực lượng xung kích của xã đang cùng gia đình tiến hành khắc phục.

Dân sinh - Thừa Thiên - Huế: Vượt mưa lũ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm (Hình 4).

Mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.

Sáng ngày 12/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ 1-4h ngày 12/9 hầu như ít di chuyển.

Hồi 4h ngày 12/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đà Nẵng đến Bình Định với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, đến 16h ngày 12/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Lê Kông - Người Đưa Tin