Tiền Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 12/6

Sau khi ghi nhận có 3 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Tiền Giang quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 12/6.

Ngày 11/6, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn khẩn số 2878 về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động kiểm soát hiệu quả và ngăn chặn dịch bệnh.

Thời gian thực hiện từ 0h ngày 12/6, người dân không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, cho đến khi có thông báo mới.

anh-bia-cong-van-13110754-1623404863.jpg
Công văn khẩn của UBND tỉnh Tiền Giang về giãn cách xã hội cùng với bảng phân biệt sự khác nhau giữa các Chỉ thị của Chính phủ. Ảnh: VTC News

Quyết định giãn cách được áp dụng cho toàn bộ tỉnh, gồm TP Mỹ Tho cùng hai thị xã và 8 huyện, với dân số khoảng 1,7 triệu người.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng và ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

Trước mắt, thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền.

Tối qua 10/6, bộ Y tế đã công bố 2 ca mắc COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang là BN9754, BN9756.Theo báo cáo, 2 trường hợp này là công nhân cùng làm việc tại Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đáng lo, 2 bệnh nhân này đi từng nhiều nơi, sinh hoạt cùng tập thể nên có nhiều trường hợp tiếp xúc gần.

Ngành y tế đã truy vết 74 ca F1, 127 F2. Các ca F1 đã được truy vết, các ly tập trung. F2 và F3 đang được cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Chỉ thị 15 yêu cầu các địa phương dừng các sự kiện tập trung trên 20 người; không tụ tập 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng; dừng các dịch vụ không cần thiết, chỉ các dịch vụ hàng hóa, thiết yếu được mở cửa...