Tin tức 24h: Nhân chứng tiết lộ bất ngờ vụ chém bố bạn gái trong ngày "ra mắt" ở Thái Bình

CTV
"Thấy chúng nó nói là vì bực tức nên đã đi mua dao, lúc đầu định dọa nếu gia đình, bố mẹ ngăn cản thì hai đứa sẽ tự tử"..., nhân chứng cho hay.

Vụ chém bố bạn gái trong ngày "ra mắt" ở Thái Bình: Tình tiết bất ngờ

Ngày 26/10, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên chém bị thương 2 người đàn ông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 24/10, tại nhà riêng ông N.V.D. (47 tuổi, khu đô thị Đam San, TP Thái Bình), gia đình ông D. tổ chức ăn cơm tối và mời một số khách.

Trong bữa cơm có T.Q.T. (19 tuổi, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), là bạn trai của con gái ông D.

Không rõ tại bữa cơm vì mâu thuẫn gì khiến T. và gia đình bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên ở Hải Phòng sau đó chạy vào bếp lấy dao và chém bố của bạn gái. Không dừng lại, T. chém cả anh Đ.V.Q (29 tuổi, em vợ ông D.) khi anh này vào can ngăn.

Hậu quả của vụ việc khiến ông D. và anh Q. bị thương, rách tay. Sau khi bị chém, 2 nạn nhân đã dược đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và sau đó được gia đình chuyển lên TP.Hà Nội điều trị.

Lực lượng công an đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV

Về phía nghi phạm gây án, sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thái Bình đã có mặt, khống chế nghi phạm đưa về trụ sở để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Theo báo Lao động, một nguồn tin cho hay, giữa nghi phạm T. và con gái ông D. có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, vợ chồng ông D. không tán thành với mối quan hệ này, phản đối gay gắt. Trong buổi chiều muộn khi bạn trai con gái đến nhà chơi, vợ chồng ông D. đã tỏ thái độ không bằng lòng, chửi mắng con gái.

"Thấy chúng nó nói là vì bực tức nên đã đi mua dao, lúc đầu định dọa nếu gia đình, bố mẹ ngăn cản thì hai đứa sẽ tự tử. Sau đó trong bữa cơm, lời qua tiếng lại gay gắt, bố với cậu con bé kia còn đánh nó trước nên nó lấy dao thủ sẵn ra, nói là khua tay khua chân. Trong lúc hỗn loạn, giằng co qua lại thì cả bố và cậu con bé đó đều bị rách bàn tay, cánh tay", một nhân chứng cho hay.

Cũng theo lời một nhân chứng khác, sau khi xảy ra sự việc, trong khi gia đình tá hỏa đưa ông D. và anh Q. nhập viện cấp cứu thì đôi trẻ do hoảng loạn lại cùng nhau lên căn phòng trên tầng 5 của ngôi nhà, ở lì trong phòng không xuống.

"Lúc 2 đứa lên tầng 5 mọi người còn hô hoán, sợ chúng nó cố thủ hoặc làm điều dại dột, tự tử cùng nhau nên đã báo công an đến ứng cứu. Cả cảnh sát PCCC & CHCN, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 và công an xã phải huy động đến. Sau đó, khi cảnh sát tiếp cận được thì chúng nó đang ngồi im trong phòng, họ bắt thằng kia đưa đi luôn", một nhân chứng khác, cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Nam sinh bỏ nhà đi lúc rạng sáng, nghi nhảy cầu tự tử

Ngày 26/10, lãnh đạo Công an thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm nam sinh nghi nhảy cầu tự tử, mất tích.

Danh tính nạn nhân được xác định là em T.X.T. (14 tuổi, trú thôn Hòa An, xã Tam Giang, tỉnh Quảng Nam. T. là nam sinh học lớp 9, trường THCS Kim Đồng (thị trấn Núi Thành, Quảng Nam).

Theo tin tức ban đầu, vào lúc 4h cùng ngày, gia đình phát hiện em T. bỏ nhà đi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 2 tiếng sau, người dân nhìn thấy 1 chiếc xe đạp và 1 đôi dép bỏ lại trên cầu An Tân, thị trấn Núi Thành nên trình báo với cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Nam cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, gia đình em T. xác nhận những đồ vật để trên cầu An Tân chính là của T. Nghi vấn T. nhảy cầu tự tử, nên gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích của T.

Theo vị lãnh đạo công an thị trấn Núi Thành, theo bạn bè thì em T. này có biểu hiện bất thường khi nói rằng một ngày nào đó mưa gió sẽ đi nhảy cầu.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Đề nghị tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu/tháng từ 1-1-2023

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Tổng hợp ý kiến từ 19 tổ thảo luận về ngân sách, nhiều ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình.

Một số ý kiến cho rằng, thời điểm tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu từ ngày 1-7-2023 thì như vậy 4 năm mới được tăng lương, vì thời điểm tăng lương gần nhất là năm 2019. Người hưởng lương từ NSNN gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành giáo dục, ngành y tế cán bộ, công chức kể cả cấp xã.

"Do vậy, hiện nay mong muốn của người hưởng lương là kiến nghị Chính phủ cần cân đối nguồn để bảo đảm điều chỉnh tăng lương sớm hơn từ ngày 1-1-2023, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương", Tổng thư ký Quốc hội nêu ý kiến của 11 vị đại biểu đề nghị.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần lưu ý việc điều chỉnh tăng trợ cấp cho người có công cần bảo đảm cao hơn chuẩn nghèo đô thị.

Có ý kiến cho rằng, việc thực hiện tăng lương cơ sở năm 2023 là cần thiết; nhưng cũng cần điều chỉnh trợ cấp bảo trợ xã hội ở mức cao hơn do hiện tại, mức hỗ trợ (360.000 đồng/người/ tháng) còn khá thấp so với mức chuẩn nghèo ở thành thị và nông thôn và cũng điều chỉnh từ ngày 1-7-2023 để bảo đảm tính thống nhất .

Có ý kiến nhất trí tăng lương tối thiểu, tuy nhiên đề nghị không tăng đồng đều, chỉ tăng cho bộ phận lương thấp, đồng thời phải có đánh giá lại mức sống cơ bản, mức sống tối thiểu theo vùng miền, khu vực. Đề nghị xem xét không tăng lương cơ sở đối với những đơn vị, địa phương có cơ chế đặc thù.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay: có 11 đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở lên 1.8 triệu/tháng từ 1-1-2023. Ảnh: QH

Tổng thư ký Quốc hội cũng cho biết, có ý kiến đề nghị tăng phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã do mức hỗ trợ hiện tại chưa tạo được sự động viên cho người thực hiện nhiệm vụ. Có đại biểu đề nghị làm rõ các cơ quan thanh tra nhà nước có được điều chỉnh tăng lương cơ sở hay không.

Một số đại biểu khác thì cho rằng cần xác định thời gian cụ thể thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2024 trong Nghị quyết của Quốc hội, tránh tình trạng trì hoãn, kéo dài việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

Bên cạnh đó, đại biểu khác lưu ý, trong khi chưa thực hiện cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 27 của Trung ương, cần có quy định cụ thể trong việc quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng, bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn lực này.

Trong hai ngày 27 – 28-10, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán năm 2023.

Theo tờ trình của Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025, Chính phủ sẽ dành khoảng 60.000 tỉ đồng để tăng lương cho công chức, viên chức và các khoản liên quan đến đời sống an sinh xã hội.

Cụ thể là Chính phủ dành 44.000 tỷ đồng điều chỉnh mức lương cơ sở từ mức 1,49 triệu/tháng lên 1,8 triệu/tháng.

3.550 tỉ đồng để tăng lương hưu cho những người nghỉ trước năm 1995 có mức hưởng thấp, tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội, tăng trợ cấp ưu đãi người có công và tăng các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

3.500 tỉ đồng để điều chỉnh các chính sách an sinh xã hội gắn với mức lương cơ sở cho phù hợp với kinh phí khoảng .

Điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng và y tế cơ sở từ mức 40% lên 100% dự kiến áp dụng từ 1-1-2023 với nguồn kinh phí khoảng 5.400 tỷ đồng.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số mắc tăng mạnh, Cần Thơ có ca tử vong

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 25-10 đến 16 giờ ngày 26-10, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 826 ca mắc, tăng 312 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.498.873 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.205 ca nhiễm).

Biểu đồ dịch COVID-19

Trong ngày, cả nước có 400 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.601.935 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 69 ca.

Trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 1 ca tử vong tại Cần Thơ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.162 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 25-10 có 105.652 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 261.512.447 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 221.395.755 liều: Mũi 1 là 71.069.808 liều; Mũi 2 là 68.646.228 liều; Mũi bổ sung là 14.501.354 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.114.331 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 16.064.034 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.344.704 liều: Mũi 1 là 9.113.644 liều; Mũi 2 là 8.888.007 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.343.053 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.771.988 liều: Mũi 1 là 9.875.329 liều; Mũi 2 là 6.896.659 liều.

Có ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi lên 9,3%/năm

Ngày 26-10, Ngân hàng (NH) TMCP Sài Gòn – SCB thông báo lãi suất tiền gửi dành cho cá nhân tham gia mở mới sản phẩm "Tiền gửi Online".

Theo đó, người gửi tiết kiệm trực tuyến được hưởng lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng 6%/năm, kỳ hạn 6 tháng 8,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng 9,15 %/năm, đặc biệt lãi suất kỳ hạn từ 15 tháng trở lên đều 9,3%/năm - mức cao nhất trên thị trường hiện nay.

Riêng khách hàng gửi tiền trực tiếp tại quầy của SCB, lãi suất cao nhất là 8,8%/năm và được tặng thêm 0,5%/năm khi gửi kỳ hạn 12 tháng, tính ra lãi suất cũng lên đến 9,3%/năm.

Thêm nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động sau quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Tấn Thạnh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) cũng thông báo điều chỉnh lãi suất huy động từ hôm nay (26-10). Theo đó, tất cả các khoản tiền gửi trên 300 triệu đồng, kỳ hạn dưới 6 tháng theo hình thức gửi trực tuyến đều được áp dụng mức lãi suất 6%/năm; các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tăng thêm khoảng 1%/năm.

Tại nhiều NH có quy mô nhỏ, lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng đều ở mức 6%/năm. Còn các kỳ hạn dài hơn trong khoảng 8-8%/năm. Thế nhưng, khi khách hàng gửi với số tiền lớn, kỳ hạn dài vẫn có thể đàm phán với NH cộng thêm 0,5-1% lãi suất.

Trong khi đó, 4 NH lớn bao gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank huy động vốn với lãi suất rất thấp. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn gửi dưới 6 tháng chỉ 4,4%/năm, lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đồng loạt 6,4%/năm.

Lãnh đạo một số NH thương mại cho hay sau nhiều ngày liên tiếp hút tiền về, Ngân hàng Nhà nước đã mạn tay bơm tiền ra thị trường. Theo đó, thông qua kênh tín phiếu, cơ quan này đã đưa vào hệ thống NH thương mại 23.000 tỉ đồng qua kênh tín phiếu vào ngày 25-10.

Riêng kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước đã cho hơn 10 tổ chức tín dụng vay hơn 4.900 tỉ đồng. Tổng cộng kênh tín phiếu và kênh OMO, cơ quan này đã bơm vào hệ thống ngân hàng hơn 27.900 tỉ đồng.