Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 25/2: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, có nơi dưới 5 độ

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 25/2/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/2:

Thủ đô Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

tin tuc du bao thoi tiet hom nay 25 2 2022 mien bac tiep tuc ret dam co noi duoi 5 do 01

Vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ dưới 5 độ C. Ảnh minh họa

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 27-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.