Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 28/12: Hà Nội tiếp tục rét đậm

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 28/12/2021.

Đợt không khí lạnh từ tối 26/12 đã ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Từ sáng 27/12, người dân Thủ đô đã cảm nhận rõ cái rét đậm nhất từ đầu mùa đông khi nền nhiệt xuống thấp với nhiệt độ phổ biến từ 11-13 độ, nên người dân đã tự trang bị thêm áo khoác, găng tay, khăn khi phải đi ra ngoài trời.

tin tuc du bao thoi tiet hom nay 28 12 2021 01

Người dân Hà Nội đón đợt rét đậm nhất kể từ đầu đông. Ảnh: Báo Tin tức

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/12:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 14-16 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 13-16 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 15-18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 13-16 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc đêm và sáng trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 11-14 độ, phía Nam 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ, phía Nam 18-21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Đà Nẵng – Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam (Ninh Thuận-Bình Thuận) có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển mạnh dần lên cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 26-29 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.