Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 5/2: Hà Nội vẫn rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 5/2/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/2:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ.

tin tuc du bao thoi tiet hom nay 52 ha noi van ret dam nhiet do thap nhat 12 14 do

Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục rét đậm. Ảnh minh họa: VTV News

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 18-21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.