Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 7/3: Hà Nội mưa to, trời rét

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 7/3/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/3:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

tin tuc du bao thoi tiet hom nay 7 3 2022 ha noi mua to troi ret 01

Hà Nội mưa to, trời rét. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Đêm và sáng rời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi 25-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ gần sáng mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ gần sáng mai phía Bắc gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giât mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có mưa rào và có nơi có dông; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.