Tối 13/9 Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, cả ngày có 37 bệnh nhân

Tối nay (13/9), Hà Nội không ghi nhận F0 mới. Như vậy, trong ngày hôm nay, có tỏng cộng 37 ca dương tính SARS-CoV-2.

Báo VOV thông tin, theo báo cáo của sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 12/9 đến 18h ngày 13/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 37 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, 32 ca khu cách ly, 4 ca khu vực phong tỏa và 1 ca khu vực ổ dịch cũ.

ha-noi-siet-gian-cachjpg76-1630670002826-1631535958.jpeg
Một khu vực vùng xanh trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Dân Trí

Cộng dồn số mắc trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), tại Hà Nội có 3.817 ca Covid-19, gồm 1.595 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.222 ca là đối tượng đã được cách ly.

Về tiến độ tiêm vaccine, tính đến 12h00 ngày 13/9, toàn thành phố tiêm được 129.912 mũi vaccine cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và phương án 170 của UBND TP. Hà Nội. Tổng số mũi tiêm đã thực hiện được là 4.610.338 mũi (4.221.978 mũi 1, 388.360 mũi 2), sử dụng 4.209.626 liều vắc xin/4.941.476 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 85,2% trên tổng số vắc xin được cấp.

Trao đổi với Dân trí sáng 13/9, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thực hiện xét nghiệm diện rộng được khoảng 50% theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chỉ còn "lác đác vài trường hợp" ngoài cộng đồng được phát hiện và số lượng ca mắc hàng ngày có dấu hiệu giảm.

Cũng theo ông Tuấn, nếu Hà Nội duy trì tốt tình trạng như hiện tại thì khả năng cao phía CDC sẽ đề xuất nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, các "vùng đỏ" thuộc địa bàn các quận, huyện sẽ tiếp tục phải phong tỏa chặt.