TP. HCM: Giả mạo giấy tờ cấp chứng chỉ hành nghề dược, hàng loạt cá nhân bị xử phạt

Mới đây, Thanh tra sở Y tế TP. HCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế tháng 8/2023. Đáng chú ý, danh sách này có nhiều cá nhân bị xử phạt vì giả mạo giấy tờ cấp chứng chỉ hành nghề.

Cụ thể, 5 cá nhân "góp mặt" trong danh sách xử phạt của sở Y tế TP. HCM về hành vi "Giả mạo một trong các giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược" đợt này bao gồm bà Đặng Thị Mỹ Hoa (127/44/11/10 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 2, quận Tân Bình), ông Lê Văn Hùng (80 đường 51, phường 14, quận Gò Vấp), bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (824 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7), bà Phan Thị Yến Xuân (232/8 Xóm Chiếu, phường 12, quận 4), ông Trần Duy (8 Trần Điện, phường 10, quận 5).

Các cá nhân trên phải nộp phạt mỗi người 7,5 triệu đồng cho hành vi vi phạm của mình.

gia-mao-1694751493.png
Nhiều cá nhân bị Thanh tra sở Y tế TP. HCM xử phạt vì giả mạo giấy tờ cấp chứng chỉ hành nghề dược

Bên cạnh đó, một số cá nhân khác cũng bị sở Y tế TP. HCM xử phạt trong đợt này. Trong đó, có Bùi Anh Thư (Nhà thuốc Bác sĩ gia đình số 1- 93/31 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh) phải nộp phạt 11,5 triệu đồng do không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược.

Bà Võ Trịnh Phương Ly (222/4 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh) chịu mức phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng bởi không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (Nhà thuốc Sơn Thảo – 76/3 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận) phải nộp phạt 6 triệu đồng vì không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Thạch Thảo