Tp.HCM đề xuất lắp camera giám sát để tránh tình trạng vẽ bậy

Để ngăn chặn nạn sơn vẽ bậy trên các cây cầu, Sở GTVT Tp.HCM đề xuất lắp camera giám sát 24/24h ở một số tuyến đường.

Sở GTVT Tp.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND Tp.HCM về việc chấn chỉnh tình trạng vẽ bậy ở cầu Thủ Thiêm 2.

Theo đó, Sở GTVT đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện tẩy xóa các vị trí bị sơn vẽ bằng các dung dịch chuyên dụng, đã hoàn tất trong ngày 3/8. Hiện nay, bề mặt công trình đã được hoàn trả nguyên trạng gần như ban đầu.

Sở GTVT cho biết, tình trạng sơn vẽ, dán quảng cáo gây mất mỹ quan trên các công trình giao thông trên địa bàn Tp.HCM diễn ra thường xuyên và rất khó khăn để phát hiện xử lý.

Sự kiện - Tp.HCM đề xuất lắp camera giám sát để tránh tình trạng vẽ bậy

Lối cầu thang xuống chân cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bậy.

Những năm qua, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông đô thị, công trình công cộng, các bức tường trên nhiều đường phố bị bôi bẩn, vẽ bậy. Việc xuất hiện chi chít những hình vẽ graffiti (một loại hình nghệ thuật công cộng hay nghệ thuật đường phố) với những hình thù không đẹp mắt trông mất thẩm mỹ.

Mới đây, tại Depot Long Bình Tp.Thủ Đức, hai trong số 17 đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) bị vẽ bậy ở phần lớp vỏ bên ngoài, phía hông trước đầu đoàn tàu. Những hình vẽ quái dị, nguệch ngoạc trên thiết bị của công trình dự án trọng điểm gây mất mỹ quan.

Theo Sở GTVT, năm 2019, Sở GTVT đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu giải pháp xử lý, cụ thể yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu triển khai thí điểm dùng sơn chuyên dụng để sơn bảo vệ bề mặt, chống dính khi bị sơn vẽ hoặc dán quảng cáo, rao vặt trên các công trình giao thông, nâng cao mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, giá thành loại sơn này khá cao so với sơn thông thường, do đó đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện mở rộng đại trà cho các công trình.

Để xử lý triệt để tình trạng công trình bị sơn vẽ, dán quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị, Sở GTVT đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố lắp đặt bổ sung camera giám sát giao thông để tăng cường việc giám sát công trình 24/24h tại các vị trí dễ gây phản cảm.

Đồng thời sử dụng các loại sơn chuyên dụng đặc biệt chống dính bề mặt nhằm hạn chế tình trạng sơn vẽ, quảng cáo và đảm bảo an toàn, mỹ quan đối với các công trình cấp đặc biệt hoặc quy mô lớn, như: cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn 2, cầu Tân Thuận 1, cầu Tân Thuận 2,...

Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để vẽ trang trí bằng hình thức xã hội hóa cho các tổ chức, cá nhân để tuyên truyền, cổ động về ATGT, môi trường, lịch sử, văn hóa… tại các công trình khu vực trung tâm thành phố.

Đặc biệt đối với cầu Thủ Thiêm 2, Sở GTVT kiến nghị UBND Thành phố giao công Tp.Thủ Đức, Q.1 xử lý nghiêm để tăng tính răn đe đối với hành vi cố tình hoặc tái phạm sơn vẽ trên cầu.

Bên cạnh đó cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Mỹ thuật Tp.HCM tuyên truyền đến các thành viên hội nhằm hạn chế sơn vẽ, dán quảng cáo, rao vặt trên cầu.