TP.HCM: Phát hiện người làm nghề bốc xếp ở chợ Bình Điền dương tính với nCoV

Một người làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền (phường 7, quận 8, TP.HCM) vừa có kết quả test nhanh dương tính lần 1 với COVID-19.

Trưa 19/6, bác sĩ Ngô Thanh Hiền - Phó Giám đốc trung tâm Y tế quận 8, TP.HCM xác nhận thông tin trên.

Theo bác sĩ Hiền, ngành y tế quận vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 làm nghề bốc xếp tại khu vực chợ cá, thuộc chợ đầu mối Bình Điền (phường 7, quận 8, TP.HCM).

"Người này khai báo sinh sống tại quận 1 (TP.HCM), làm bốc xếp ở chợ Bình Điền. Ngay khi phát hiện ca dương tính này, lực lượng chức năng và cơ quan y tế đã lấy mẫu hơn 1.000 người làm việc tại chợ cá trên", bác sĩ Hiền thông tin.

Qua truy vết, các đơn vị đã xác định được 21 người tiếp xúc F1 với ca dương tính trên. Trong trưa nay, mẫu xét nghiệm của hơn 1.000 người liên quan và 21 ca tiếp xúc F1 sẽ có kết quả.

cho-binh-dien-16240837402981135644652-1624088151.jpg
Người dân được đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào chợ Bình Điền - Ảnh: Tuổi trẻ

Đại diện UBND quận 8 cho biết, 2 ngày trước khi phát hiện nhiễm virus SAR-CoV-2 người này không đến chợ làm việc. Người này trước đó có đi thăm nuôi người thân ở một bệnh viện và được xét nghiệm nhanh, kết quả dương tính nCoV và đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Trước đó, quận 8 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhiều người trong chợ. Hiện nay quận tiếp tục kiến nghị lấy mẫu gộp tất cả tiểu thương ở trong chợ. Số lượng tiểu thương hiện cũng giảm 30% do hiện tại chợ đã tạm ngưng các cơ sở ăn uống, nhà hàng.

Sau khi nhận được thông tin, chợ Bình Điền đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch như phối hợp lực lượng y tế cho xét nghiệm toàn bộ lực lượng bốc xếp làm chung với ca dương tình. Đồng thời tiến hành sàng lọc, phối hợp với cơ quan y tế đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung, cách ly tại nhà.Khử khuẩn toàn bộ dụng cụ, thiết bị làm việc khu vực ca dương tính làm việc. 

Với khách hàng đi chợ sẽ phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế. .

Tính đến 12h trưa nay, bộ Y tế công bố TP.HCM ghi nhận 104 ca mắc Covid-19. Trong đó, nhiều trường hợp liên quan F1 đã được cách ly, điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 13 ca đang điều tra dịch tễ, nguồn lây chưa rõ.

Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 1.450 ca mắc mới, cao thứ 3 cả nước, sau hai ổ dịch khu công nghiệp là Bắc Giang và Bắc Ninh. Sau khi kiểm soát được ổ dịch liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, gần đây, các ca mắc mới đều là người tiếp xúc của những chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây.