Trung Quốc ghi nhận gần 35 triệu lượt đi lại trong ngày đầu mở cửa

Số lượt đi lại hôm 7/1 tăng 38,9% so với năm ngoái do Trung Quốc dỡ bỏ chính sách zero Covid vào tháng 12/2022.

Cơn sốt du lịch Tết Nguyên đán của Trung Quốc,cum lớn nhất trên toàn thế giới, đã bắt đầu hôm 7/1 sau khi quốc gia đông dân nhất thế giới điều chỉnh phản ứng với Covid-19.

Hàng chục triệu người đổ về các nhà ga, sân bay và bến xe khách trên khắp đất nước để đoàn tụ gia đình vào trước đêm giao thừa (21/1).

Trong 2 năm qua, hầu hết người dân Trung Quốc ở yên tại chỗ thời điểm này do các biện pháp kiểm soát vi-rút, nhưng một sự thay đổi rõ rệt đã bắt đầu xuất hiện.

Theo một cuộc họp báo chính thức, số lượng hành khách đi lại trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên Đán năm nay dự kiến sẽ tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 2,1 tỷ lượt.

Thế giới - Trung Quốc ghi nhận gần 35 triệu lượt đi lại trong ngày đầu mở cửa

Dự kiến có hơn 2 tỷ lượt người đi lại trong kỳ Xuân Vận 2023 tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tổng cộng 34,7 triệu lượt đi lại đã được thực hiện trong ngày đầu tiên của kỳ lễ hội mùa xuân kéo dài 40 ngày (Xuân Vận) của Trung Quốc. Năm nay, kỳ xuân vận sẽ kéo dài từ ngày 7/1 đến ngày 15/2.

Số lượt đi lại này cao hơn 38,9% so với năm ngoái, nhờ việc dỡ bỏ chính sách nghiêm ngặt zero Covid được Trung Quốc đưa ra vào cuối tháng 12/2022, nhưng vẫn thấp hơn 48,6% so với ngày đầu tiên của mùa du lịch cao điểm năm 2019, trước khi đại dịch bùng phát.

Vào ngày 7/12/2022, Trung Quốc đã điều chỉnh các chính sách phòng ngừa và kiểm soát vi-rút corona với 10 biện pháp mới, chuyển trọng tâm chính sách từ phòng ngừa lây nhiễm sang phòng ngừa các trường hợp nghiêm trọng.

Thế giới - Trung Quốc ghi nhận gần 35 triệu lượt đi lại trong ngày đầu mở cửa (Hình 2).

Hành khách ở ga xe lửa phía đông Hàng Châu ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 7/1/2023. Ảnh: Xinhua

Trong động thái mới nhất, nước này tuyên bố sẽ hạ bậc kiểm soát Covid-19 từ loại A xuống loại B bắt đầu từ ngày 8/1.

Sự thay đổi này dự kiến giúp mọi người ra vào các địa điểm công cộng thuận tiện hơn nhiều, vì hành khách không còn cần phải xuất trình mã sức khỏe và kết quả xét nghiệm Covid âm tính hay đo thân nhiệt khi vào các nhà ga và sân bay.

Bên cạnh đó, hành trình về nhà của những người trở về từ nước ngoài cũng dễ dàng hơn. Theo các quy tắc được điều chỉnh, quốc gia này sẽ loại bỏ các hạn chế đối với các chuyến bay chở khách quốc tế, tăng số lượng chuyến bay theo từng giai đoạn, đảm bảo các chuyến đi an toàn cho hành khách.

Nguyễn Tuyết (Theo La Prensa Latina, CGTN)