Truy đuổi bắt xe ô tô tải chở gần 2 tấn pháo nổ

Để buôn bán pháo trót lọt, các đối tượng sử dụng nhiều rất chiêu trò tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 7/1, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo “khủng” trên địa bàn. Theo đó, vào đêm 5/1, tại tỉnh lộ 248 thuộc thôn Giàng, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, qua tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Đồn Công an Tân Sơn, huyện Lục Ngạn  phát hiện xe ô tô tải BKS 29C-625.86 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, lái xe không tuân thủ mà bất ngờ tăng tốc bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi đến địa phận thôn Giàng, xã Phong Minh, cơ quan chức năng đã dừng được chiếc xe tải.

Qua kiếm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng chứa 78 bao tải dứa đựng những hộp hình vuông nghi là pháo nổ. Tiến hành xác định, mỗi bao chứa 25,5kg pháo (loại pháo dàn 36 quả) với tổng trọng lượng gần 2 tấn.

Gần 2 tấn pháo bị Công an huyện Lục Ngạn phát hiện bắt giữ.(Ảnh: Tuấn Minh)
Gần 2 tấn pháo bị Công an huyện Lục Ngạn phát hiện bắt giữ.(Ảnh: Tuấn Minh)

Qua điều tra, tài xế lái xe khai nhận quê ở tỉnh Lạng Sơn và nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ cửa khẩu Lạng Sơn cho một số đối tượng quê tỉnh Thái Nguyên để bán kiếm lời. Số pháo trên mua tại Trung Quốc với giá khoảng 150 triệu đồng. Nếu tiêu thụ trót lọt tại Việt Nam, các đối tượng thu được từ 270-300 triệu đồng.

Nhiều biển số giả được phát hiện trên xe tải. (Ảnh: Tuấn Minh)
Nhiều biển số giả được phát hiện trên xe tải. (Ảnh: Tuấn Minh)

Để buôn bán pháo trót lọt, các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò rất tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng. Nhóm đối tượng còn dùng xe ô tô cảnh giới đi trước để che mắt lực lượng chức năng. Qua kiêm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có nhiều biển số giả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TC T/H