TS Ngô Thị Mỹ Hạnh: “Khi một người phụ nữ sống và làm việc đúng với giá trị của mình, đó chính là vẻ đẹp bền vững nhất”

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với TS Ngô Thị Mỹ Hạnh, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, diễn giả hướng nghiệp quen thuộc tại nhiều chương trình dành cho học sinh - sinh viên trên cả nước. Gần 30 năm gắn bó với giáo dục đại học, cô không chỉ là người đứng lớp mà còn là người đồng hành, định hướng và truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn bạn trẻ trên hành trình lựa chọn tương lai.

Với 28 năm kinh nghiệm giảng dạy - nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân và làm diễn giả cho hàng trăm chương trình hướng nghiệp tại các trường THPT, trường Đại học, TS.Ngô Thị Mỹ Hạnh đã đồng hành cùng hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên và phụ huynh trong việc định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học và xây dựng kế hoạch học tập, phát triển bản thân. 

Là một giảng viên trực tiếp giảng dạy, kiến tạo tư duy và xây dựng nền tảng kiến thức cho các thế hệ học trò, cô còn làm cố vấn cấp cao cho một số tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam với mong muốn được đóng góp tạo ra những môi trường học tập và rèn luyện hiệu quả hơn cho học sinh. Cô cũng đã có nhiều năm tham gia đào tạo nhân sự cho các doanh nghiệp, tập đoàn tại Việt Nam, nên hơn bao giờ hết cô là người hiểu rõ cách thức để kết nối tri thức trên giảng đường với những yêu cầu năng lực nghề nghiệp từ doanh nghiệp. 

Đó là lý do vì sao những tư vấn hướng nghiệp của cô không chỉ đơn thuần là những hướng dẫn lựa chọn ngành nghề cho học sinh - sinh viên mà còn giúp các em và phụ huynh học sinh có cái nhìn sâu, rộng để lên kế hoạch phát triển bản thân hiệu quả.

Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Diễn giả, TS.Ngô Thị Mỹ Hạnh!

1. Nhìn lại hành trình gần 30 năm gắn bó với giáo dục tại Đại học Kinh tế Quốc dân, nếu phải mô tả con đường nghề nghiệp của mình bằng một vài từ khóa, cô sẽ chọn những từ nào?

Hiện tại tôi đang là giảng viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi tôi đã gắn bó gần 28 năm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Bên cạnh công việc trên giảng đường, tôi còn tham gia nhiều hoạt động khác như:

- Diễn giả hướng nghiệp cho các chương trình tại trường THPT và đại học trên cả nước

- Cố vấn giáo dục cho một số tổ chức đào tạo

- Chuyên gia đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp và tập đoàn tại Việt Nam

- Nhưng nếu chỉ được chọn một danh xưng mà tôi yêu thích nhất, tôi luôn thích được gọi đơn giản là “cô giáo Hạnh”.

2. Cô đảm nhiệm nhiều công việc có cơ hội thu nhập tốt, cơ duyên nào và điều gì đã truyền cảm hứng để cô theo đuổi lĩnh vực hướng nghiệp ngốn rất nhiều thời gian nhưng không đem lại cơ hội thu nhập tốt cho cô? 

Tôi làm hướng nghiệp từ khi chưa nhiều người biết đến hướng nghiệp với việc rong ruổi khắp các trường cấp 3 làm diễn giả không nhận cát-xê trong nhiều năm. Tôi tự lái xe và tự trang trải các chi phí. Và nếu bây giờ, các trường cấp 3 ở những vùng xa còn nhiều khó khăn tôi vẫn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ đồng hành.

Tôi đam mê nó đến vậy vì nhiều năm đứng trên giảng đường Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi hội tụ những sinh viên tinh hoa bậc nhất nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên giãi bày tâm sự với tôi rằng em không biết học ngành này ra trường làm gì? Có cơ hội việc làm như thế nào? Em cần làm gì để chuẩn bị cho tương lai ngoài việc học trên lớp? Cũng có không ít sinh viên gặp tôi nói rằng cô ơi, em chọn sai ngành học rồi. Em không phù hợp học kinh doanh cô à, em có nên chuyển sang học sư phạm không cô? …. Những câu hỏi như vậy thức tỉnh trong tôi một trách nhiệm của người dẫn dắt thay vì chỉ là một người truyền dạy. 

Khi làm việc cho các doanh nghiệp tôi cũng nhận được nhiều than phiền từ phía họ về việc nhân sự giờ chỉ học giỏi mà chưa làm giỏi. Tôi lại trăn trở ngày đêm tìm cách nào giúp các em sinh viên của mình đáp ứng tốt hơn với những yêu cầu về khung năng lực của các nhà tuyển dụng. 

Và tôi bén duyên với hướng nghiệp theo một cách rất tự nhiên như vậy! 

Có nhiều công việc làm cho tôi vui nhưng hướng nghiệp là một công việc tôi thấy rất hạnh phúc vì sau mỗi cuộc trò chuyện, các em học sinh - sinh viên và PH như được mở ra một con đường thênh thang hơn phía trước để hành động mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và đến nay tôi cũng đã nhận được rất nhiều tin nhắn cảm ơn của PH và HS rằng con đã đi làm ở đây, ở kia và con rất vui. 

3. Theo cô, người trẻ hiện nay gặp khó khăn lớn nhất gì khi lựa chọn ngành học và nghề nghiệp?

Khó khăn lớn nhất của người trẻ hiện nay không phải là thiếu thông tin.

Ngược lại, các em đang sống trong một thời đại có quá nhiều thông tin.

Nhưng điều khó nhất là các em thiếu thông tin về chính bản thân mình. 

Các em và cả cha mẹ các em chưa hiểu rõ: 

Mình thích gì? 

Mình giỏi gì? 

Mình chưa giỏi gì? 

Và trong bối cảnh chuyển đổi số tác động mạnh mẽ tới đặc điểm và cấu trúc thị trường lao động hiện nay thì các phụ huynh và các em học sinh - sinh viên chưa kịp cập nhật và chưa kịp thích ứng tư duy chọn ngành với bối cảnh hoàn toàn khác. 

Và một khó khăn nữa cản bước các bạn trẻ trong việc tự tìm hướng đi cho mình đó là các bạn không hiểu tầm quan trọng của hướng nghiệp nên nhiều bạn hướng nghiệp quá muộn, không còn thời gian để tối ưu hoá cơ hội cho mình. 

4. Có câu hỏi nào từ học sinh hoặc phụ huynh khi cô tư vấn hướng nghiệp khiến cô nhớ mãi không?

Có chứ. 

Có em học sinh hỏi tôi rằng, cô ơi con không giỏi môn gì cũng chẳng thích một ngành gì hay một công việc gì cụ thể mà nhà con bố mẹ không có điều kiện cho con đi học những trường tốn kém, vậy em có nên đi học đại học hay không và nếu có thì em nên chọn ngành gì? 

Tôi đã trăn trở và suy nghĩ rất kỹ mới có thể chia sẻ với em học sinh này rằng, con chưa giỏi chứ không phải là con không giỏi. Bố mẹ chưa có điều kiện tốt thì em có muốn con em sau này được sinh trưởng trong gia đình có điều kiện tốt hơn không? Và tôi đã hướng cho em học cao đẳng ở một trường gần nhà và em đã vào làm việc ở một nhà máy to gần nhà em. 

Hướng nghiệp không phải hướng dẫn các em chọn ngành tốt nhất, chọn trường tốt nhất mà hướng các em chọn một ngành - một trường phù hợp nhất với mình để có một con đường tốt nhất đến tương lai của các em. 

6. Là một diễn giả thường xuyên đứng trước hàng nghìn học sinh - sinh viên và phụ huynh, điều gì tạo nên sức lan toả của người truyền cảm hứng giúp cô tạo được dấu ấn cá nhân đẹp đẽ của riêng mình?

Tôi nghĩ sức lan tỏa của một người truyền cảm hứng không nằm ở việc nói hay đến đâu, mà nằm ở mức độ chân thành và giá trị thực sự của những điều mình chia sẻ. Khi đứng trước học sinh, sinh viên hay phụ huynh, tôi luôn tự nhắc mình rằng họ không cần nghe những điều quá hoa mỹ; điều họ cần là những góc nhìn thật, những trải nghiệm thật và những lời khuyên hữu ích có thể áp dụng được.

Khi trò chuyện với các bạn trẻ và phụ huynh, tôi biết cách kích hoạt niềm tin vào giá trị bản thân họ để từ đó chỉ cho họ cách xây dựng ước mơ và hành trình chạm đến ước mơ. Đây là điều có lẽ giá trị nhất mà tôi mang lại cho các em học sinh. Tôi chỉ cho các em những góc nhìn khác nhau để các em hiểu và đánh giá cao hơn và giá trị bản thân mình từ đó các em sẽ có động lực rõ ràng hơn với niềm tin vào chính mình. Vì tương lai của các em chỉ chính các em mới có thể làm chủ nó. 

7.  Theo cô, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại nên được hiểu như thế nào?

Theo tôi, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không nên được nhìn nhận chỉ qua ngoại hình. Ngoại hình có thể tạo nên ấn tượng ban đầu, nhưng điều tạo nên giá trị bền vững của một người phụ nữ lại nằm ở tri thức, bản lĩnh và những giá trị tích cực mà họ mang lại cho gia đình và xã hội.

Trong xã hội ngày nay, phụ nữ có nhiều cơ hội để học tập, làm việc và khẳng định bản thân hơn trước rất nhiều. Vì vậy, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại còn là vẻ đẹp của sự tự tin và tư duy tự chủ. Đó là người phụ 

nữ hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì và dám nỗ lực để theo đuổi con đường mà mình tin là đúng.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng một người phụ nữ đẹp còn là người biết không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Tri thức không chỉ giúp người phụ nữ mở rộng cơ hội trong công việc mà còn giúp họ có một góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, về con người và về những giá trị mà mình theo đuổi. Người phụ có hiểu biết, tri thức còn là nền móng vững chắc cho miền giáo dục gia đình của thế hệ tương lai và chính họ sẽ tự đem lại hạnh phúc cho mình vì có thể đồng hành, chia sẻ cùng các thành viên trong gia đình của họ.  

Tuy nhiên, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không phải là sự mạnh mẽ khô khan. Đó vẫn là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, sự nhân hậu và khả năng lan tỏa những điều tích cực đến những người xung quanh.

8. Cô muốn gửi thông điệp gì tới phụ nữ trẻ và các bà mẹ nhân ngày 8/3?

Phụ nữ không phải ai cũng có thể xinh nhưng phụ nữ ai cũng có thể đẹp. Chỉ cần một tâm hồn, một trí tuệ đẹp đẽ, bạn sẽ là hoa hậu của mọi thời đại. Phụ nữ hiện đại phải biết yêu thương bản thân, coi bản thân là một tài sản quý giá cần đầu tư để nâng cấp bằng việc học hỏi không ngừng và dám ước mơ lớn hơn, dám chủ động tìm kiếm cơ hội để sống đúng với giá trị của mình. 

Những bà mẹ hiện đại không chỉ cần biết yêu thương các con mà cần coi làm mẹ là một nghề đầy thử thách gian nan nhưng là một nghề hạnh phúc nhất nên hãy dũng cảm học làm mẹ.

Người phụ nữ mang trong mình một sứ mệnh đẹp đẽ: làm đẹp cho đời và gieo yêu thương hạnh phúc cho đời. 

THẢO ANH