Từ thủ khoa trường tới Sinh viên 5 Tốt cấp Trung Ương, nữ sinh ĐH Ngoại thương chia sẻ bí quyết "cân" mọi vai trò

Bùi Thị Vân Thư hiện là sinh viên Đại học Ngoại thương với bảng thành tích ấn tượng. Đó là kết quả của hành trình phấn đấu không ngừng, nỗ lực từng ngày bằng tinh thần tự giác và tính kỷ luật cao. Hành trình ấy cũng giúp Vân Thư củng cố niềm tin vào năng lực bản thân, để vững bước trên con đường phía trước.

Thành tích xuất sắc của nữ thủ khoa khối A1

Vân Thư là cựu học sinh trường THPT Nghĩa Hưng C (Ninh Bình) với kết quả học tập tốt. Cô là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý, từng đạt giải trong các kỳ thi. Đặc biệt, Vân Thư từng là thủ khoa khối A1 của trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Nền tảng vững chắc và tinh thần ham học hỏi đã giúp Vân Thư tiếp tục gặt hái thành tích khi bước vào môi trường đại học.

Vân Thư vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025

Trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương, Vân Thư đã chinh phục học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc 2 kỳ liên tiếp năm học 2024 - 2025; là quán quân CBE Hackathon 2025 - Runway Community, FIIS; quán quân International Business Integration 2025; nhiều lần có bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế,... 

Vân Thư cũng thử sức với vai trò diễn giả tại hội thảo khoa học quốc gia, mentor lĩnh vực học tập hay đại sứ truyền thông, tình nguyện viên và cộng tác viên của nhiều chương trình, hoạt động xã hội. Mới đây nhất, Vân Thư vừa vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương năm học 2024 - 2025.

Kết quả này khiến nữ sinh cảm thấy tự hào vì đã kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cũng các giải thưởng khác không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho quá trình nỗ lực nghiêm túc và bền bỉ, đồng thời củng cố niềm tin của chính cô vào năng lực bản thân.

Hành trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 Tốt giúp em hiểu rõ hơn về giới hạn của mình, nhận diện rõ điểm mạnh để phát huy và điểm yếu để cải thiện. Quan trọng hơn, quá trình đó mở ra cho em nhiều mối quan hệ và cơ hội mới, tạo thêm động lực và nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục phát triển”, Vân Thư chia sẻ.

Bí quyết nằm ở tính kỷ luật và tinh thần tự học

Chia sẻ về phương pháp học tập và rèn luyện để đạt thành tích tốt, Vân Thư cho biết, yếu tố giúp cô duy trì phong độ là khả năng tự kỷ luật, quản lý thời gian hiệu quả và tinh thần tự học chủ động. Nữ sinh luôn đặt mục tiêu rõ ràng và tìm hiểu kỹ các tiêu chí cần đạt để xây dựng kế hoạch phù hợp.

Những người đồng hành tuyệt vời của Vân Thư 

Về việc quản lý thời gian, cô thường dậy sớm để có thêm thời gian học tập, làm việc và hạn chế sử dụng điện thoại nhằm giữ sự tập trung. Đặc biệt, Vân Thư luôn tránh việc ngủ nướng và hạn chế tiếp xúc với những nội dung tiêu tốn thời gian nhưng không mang lại giá trị.

Trong sinh hoạt hằng ngày, em cố gắng xử lý các việc cá nhân nhanh gọn và giảm tối đa sự trì hoãn. Việc duy trì thói quen học tập đều đặn, đọc sách hoặc ngồi thiền giúp em giữ được sự tỉnh táo và khả năng tập trung, thay vì phụ thuộc vào các nội dung ngắn, rời rạc trên mạng xã hội”, Vân Thư cho biết thêm.

Ngoài học tập và tham gia các hoạt động đoàn thể, nữ sinh có sở thích đi du lịch và khám phá những vùng đất mới. Việc trải nghiệm những không gian, văn hóa và con người khác nhau giúp cô mở rộng góc nhìn và làm mới năng lượng của bản thân. Đối với Vân Thư, mỗi chuyến đi không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là cơ hội học hỏi thêm về cách sống, cách làm việc và tư duy của những cộng đồng khác nhau. 

Chỉ cần nỗ lực hết mình, ai cũng có cơ hội tỏa sáng

Với Vân Thư, tuổi 20 là giai đoạn có nhiều cơ hội nhưng cũng gắn liền với những lựa chọn, nên cô luôn xem đây là quãng thời gian quan trọng để định hình tương lai. Nữ sinh chọn cách sống nghiêm túc với mục tiêu của mình, nỗ lực đủ nhiều để sau này khi nhìn lại không phải tiếc nuối vì đã chưa cố gắng hết sức. 

Em từng đọc một câu nói: Tôi tin rằng cuộc sống rất công bằng, chỉ cần nỗ lực hết mình, rồi sẽ đến ngày mai tươi sáng. Câu nói đó ảnh hưởng khá nhiều đến cách em nhìn nhận hành trình của mình”, Vân Thư bộc bạch. Với mục tiêu và kế hoạch phấn đấu rõ ràng, Vân Thư luôn chủ động hoàn thiện bản thân từng ngày để tiến gần hơn đến phiên bản tốt hơn của chính mình.

Vân Thư luôn tin vào việc hình dung rõ điều mình mong muốn và kiên trì hành động để đạt được nó. Với cô, “manifest” hay luật hấp dẫn không chỉ là niềm tin, mà là sự kết hợp giữa khát vọng rõ ràng và hành động cụ thể. Khi thực sự mong muốn điều gì và sẵn sàng đầu tư công sức cho nó, cô tin rằng kết quả tích cực sẽ đến.

Ai cũng có cơ hội tỏa sáng, chỉ cần chúng ta nỗ lực hết mình 

Những thành tích Vân Thư đạt được ở năm 3 đại học không phải kết quả của một giai đoạn ngắn, mà là sự tích lũy liên tục từ những năm đầu đại học. Ngay từ năm nhất, cô đã tập trung xây dựng nền tảng học thuật và duy trì GPA ở mức cao.

Sang năm hai, nữ sinh bắt đầu chủ động thử sức ở nhiều hoạt động hơn như thi case study, ứng tuyển Sinh viên 5 Tốt và viết báo nghiên cứu khoa học. Dù chưa đạt được kết quả như mong muốn, những trải nghiệm đó giúp cô hiểu rõ hơn về yêu cầu thực tế, cách chuẩn bị hồ sơ, cách làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề.

Nhờ quá trình va chạm từ sớm, đến năm 3, Vân Thư có đủ nền tảng và kinh nghiệm để tự tin dẫn dắt đội thi và giành được hai giải quán quân. Tương tự, việc từng ứng tuyển Sinh viên 5 Tốt trước đó giúp cô rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho lần chinh phục tiếp theo. Với Vân Thư, mỗi lần chưa đạt được kết quả như kỳ vọng đều là một bước đệm cần thiết cho những thành công sau này.

Tiếp tục thử sức, nhìn nhận để hoàn thiện bản thân

Vân Thư chia sẻ, gia đình là nền tảng quan trọng trong quá trình trưởng thành của cô. Nữ sinh luôn nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ trong mọi quyết định và được tôn trọng khi tự lựa chọn con đường của mình. 

Bố mẹ em làm nghề ngư dân, vì vậy từ nhỏ em không được định hướng sẵn về ngành học hay nghề nghiệp mà tự tìm hiểu và đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Thời gian nhỏ em sống cùng ông bà do bố mẹ thường xuyên đi làm xa. Chính môi trường đó rèn cho em tính tự lập và tinh thần tự học từ sớm. Em quen với việc tự quản lý việc học và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, nhờ vậy mà bố mẹ cũng rất tin tưởng em”, Vân Thư tâm sự.

Cô luôn cảm thấy biết ơn vì gia đình đã giúp cô có thể tập trung hoàn toàn vào việc học và phát triển bản thân mà không phải quá áp lực về tài chính. Đó là một lợi thế và cũng là động lực để Vân Thư nỗ lực nghiêm túc hơn với những cơ hội mình đang có.

Vân Thư chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ 

Vân Thư theo học ngành Kinh doanh quốc tế vì nhận thấy lĩnh vực này phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của mình. Nữ sinh quan tâm đến kinh doanh từ sớm và mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, có tính cạnh tranh và cơ hội phát triển rõ ràng.

Với tính cách hướng ngoại, Vân Thư chủ động tìm kiếm những môi trường đa văn hóa để mở rộng góc nhìn và tích lũy trải nghiệm thực tế. Cô tin rằng, việc tiếp xúc với bối cảnh quốc tế sẽ giúp em phát triển tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng trong nhiều môi trường khác nhau.

Hiện tại, Vân Thư đang làm part-time trong lĩnh vực thương mại điện tử. Công việc này giúp cô tiếp cận trực tiếp với thị trường quốc tế, hiểu hơn về vận hành, hành vi khách hàng và cách doanh nghiệp mở rộng ra toàn cầu.

Những danh hiệu, giải thưởng sẽ là động lực để Vân Thư tiếp tục cố gắng

Ở giai đoạn này, Vân Thư ưu tiên trải nghiệm và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau để hiểu rõ điểm mạnh, điểm phù hợp của bản thân. Khi xác định được lĩnh vực mình muốn theo đuổi lâu dài, cô sẽ cân nhắc kế hoạch học Thạc sĩ ở nước ngoài nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, mở rộng tư duy và xây dựng mạng lưới quốc tế. 

Về lâu dài, nữ sinh mong muốn làm việc trong môi trường toàn cầu, ở vị trí có thể tạo ra giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp, đồng thời không ngừng phát triển năng lực cá nhân để thích ứng với những thay đổi của thị trường, mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.

THẢO ANH