Sở hữu chiếc “CV thanh xuân” ấn tượng
Ngọc Hoài là cựu học sinh chuyên Địa của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ngay từ những năm học phổ thông, cô đã ôm cả “rổ” thành tích trong những cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, cùng với bảng điểm cao chót vót. Bước vào môi trường đại học, Ngọc Hoài tiếp nối dài bảng thành tích với nhiều giải thưởng, dự án ấn tượng.

Nữ thủ khoa xinh đẹp sở hữu bảng thành tích đáng nể
Cô là Quán quân, Á quân, lọt top cao tại nhiều cuộc thi về kinh tế số, sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính, mô phỏng chiến lược nhân sự dành cho sinh viên,... Ngọc Hoài cũng là một trong 100 sinh viên toàn quốc đạt học bổng Phát triển nhân tài, cùng nhiều học bổng doanh nghiệp.
Đặc biệt, nữ sinh xứ Nghệ vượt trội trong thành tích nghiên cứu khoa học. Ở năm thứ 3, cô là tác giả chính một bài báo đăng trên tạp chí Q1, cùng nhiều bài báo quốc tế, bài báo tại các hội thảo khoa học quốc tế, cũng như các bài báo, tạp chí trong nước.
Những giải thưởng của Ngọc Hoài có thể kể đến là: Giải Nhất nghiên cứu khoa học Đại Học Kinh tế Quốc Dân năm 2023-2024; giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023- 2024; giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Khoa Quản trị kinh doanh - Đại Học Kinh tế Quốc Dân năm 2023-2024.
Ngọc Hoài cho biết, cô bắt đầu tiếp cận với nghiên cứu khoa học từ những năm cấp 3. Việc tham tham gia nghiên cứu từ sớm giúp Ngọc Hoài phát triển mạnh ở cả kỹ năng cứng, trau dồi được kỹ năng mềm để hoàn thiện bản thân. Suốt 4 năm đại học, Ngọc Hoài đã không để phí phạm một giây phút nào và tạo cho mình chiếc “CV thanh xuân” ấn tượng với đầy ắp giải thưởng từ trong nước ra quốc tế.
Học để ứng dụng, không học để có điểm
Kết thúc 4 năm đại học, Ngọc Hoài đạt 7/7 kỳ học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc tại Đại học Kinh tế Quốc Dân, tốt nghiệp thủ khoa với GPA 4.0/4.0. Để đạt được những kết quả tốt trong học tập, Ngọc Hoài không dựa vào một bí quyết đặc biệt nào. Điều giúp cô tiến bộ chủ yếu là cách bản thân nhìn nhận việc học và thái độ giữ được trong suốt quá trình.

Ngọc Hoài tự xây dựng phương pháp học tập tốt nhất
“Điểm quan trọng nhất là em chọn học để hiểu, chứ không học để chạy theo điểm số. Trước mỗi bài học, em luôn cố gắng trả lời những câu hỏi rất cơ bản: Tại sao kiến thức này xuất hiện? Nó giải quyết vấn đề gì trong thực tế? Nếu được vận dụng, nó sẽ mang lại giá trị gì?
Khi em hiểu được gốc, việc tiếp thu các phần ngọn sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn rất nhiều. Em từng chia sẻ rằng, bản thân phải xác định: Học để ứng dụng, chứ không học để có điểm, và phương pháp em áp dụng rất đúng, giúp mang lại hiệu quả cao”, Ngọc Hoài chia sẻ về phương pháp học tập.
Bên cạnh đó, nữ thủ khoa rất coi trọng kỷ luật học tập. Cô không học dồn, học nước rút hay chạy theo phong trào, mà chia kiến thức thành từng phần nhỏ, học đều mỗi ngày và cố gắng giữ nhịp độ ổn định. Việc học chậm mà chắc giúp cô không bị quá tải và có thời gian suy ngẫm sâu hơn.
Ngoài việc học trên lớp, Ngọc Hoài còn chủ động mở rộng kiến thức bằng cách: Tìm đọc tài liệu, case study thực tế; Đặt câu hỏi với thầy cô khi có điều chưa rõ; Kết hợp học thuật với tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi chuyên môn; Quan sát thực tế và liên hệ kiến thức với đời sống. Những trải nghiệm này giúp em không chỉ học tốt hơn mà còn giữ được sự hứng thú khi học.

Cô nữ sinh chấp nhận mọi thử thách để thành công
“Em từng chấp nhận bước lùi khi gác lại kết quả thi đại học năm đầu tiên để thử thách bản thân thi lại, chỉ vì muốn được đi đúng hướng mà em thực sự yêu thích. Khoảng thời gian đó giúp em hiểu rằng: Nếu mình không chọn đúng điều mình muốn, mình sẽ không có đủ nội lực để kiên trì. Từ đó, khi đã quyết tâm theo một con đường, em luôn cố gắng hết mình.
Nếu có điều gì được xem là bí quyết, thì đó có lẽ là: Em luôn cố gắng giữ tinh thần chủ động, ham học hỏi và không sợ bắt đầu lại - vì em tin rằng chỉ cần mình chọn đúng con đường phù hợp với bản thân, nỗ lực rồi cũng sẽ có kết quả”, Ngọc Hoài bộc bạch.
Tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ
Là một người hướng ngoại, Ngọc Hoài rất thích tham gia các hoạt động, phong trào dành cho sinh viên. Khoảng thời gian đại học, cô chủ động tham gia và sau đó tự mình thành lập một câu lạc bộ với vai trò là người sáng lập và chủ nhiệm.
“Em chọn thành lập CLB Định hướng Sinh viên với mong muốn tạo ra một không gian để các bạn sinh viên có thể chia sẻ về học tập, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và những khó khăn trong quá trình trưởng thành. Khi bước vào vai trò người sáng lập và chủ nhiệm, em nhận ra rằng đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà giống như một hành trình rèn luyện thực sự.
Có những lúc em phải tự mình lên kế hoạch, viết proposal, xin tài trợ, tổ chức workshop, điều phối đội ngũ… Và vì còn rất mới, em mắc không ít sai sót. Nhưng cũng chính từ những thiếu sót đó, em học được cách lắng nghe, cách điều hành, cách truyền động lực và giữ tinh thần cho cả đội. Em hiểu rằng làm lãnh đạo không phải là ra quyết định cho mọi người, mà là tạo môi trường để mọi người phát huy khả năng của mình”, Ngọc Hoài chia sẻ.

Dấu mốc thanh xuân tuyệt đẹp của Ngọc Hoài
Đối với Ngọc Hoài, câu lạc bộ không chỉ là một hoạt động trong hồ sơ, mà là một phần khiến quãng đời sinh viên của cô trở nên ý nghĩa. Đồng thời cũng giúp cô trưởng thành hơn, tự tin hơn và hiểu rõ rằng mình thích những công việc liên quan đến định hướng, kết nối và dẫn dắt.
Ngoài hoạt động câu lạc bộ, Ngọc Hoài còn tham gia các dự án nghiên cứu cá nhân, chủ yếu để mở rộng kiến thức, thử sức với những chủ đề cô quan tâm và rèn luyện tư duy phân tích. Những hoạt động này giúp nữ sinh học được cách làm việc độc lập, tìm tài liệu, phản biện và trình bày ý tưởng một cách mạch lạc hơn.
Ngọc Hoài còn là diễn giả, trưởng - phó trưởng ban tổ chức tại nhiều sự kiện, từng nhận được Bằng khen của Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn hội. Những sở thích và hoạt động ngoài học tập không chỉ mang đến khoảng thời gian thư giãn mà còn giúp cô trưởng thành hơn, hiểu mình hơn và phát triển những kỹ năng cần thiết cho tương lai.
Lựa chọn nền tảng vững chắc và lâu dài
“Em sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ em lúc nào cũng dặn rằng: Chỉ có con chữ mới giúp con đỡ vất vả hơn bố mẹ và có thể làm được điều gì đó có ích cho xã hội. Dù hoàn cảnh không quá dư dả, bố mẹ chưa bao giờ ngừng ủng hộ con cái học hành, và chính điều đó khiến em luôn trân trọng cơ hội được đến trường”, Ngọc Hoài chia sẻ.
Đối với cô, gia đình không chỉ là nơi để quay về, mà còn là lý do để cô kiên trì, không bỏ cuộc và dám đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho bản thân. Mỗi thành tựu mà Ngọc Hoài đạt được, dù nhỏ hay lớn, em đều muốn dành tặng cho bố mẹ - như một cách để nói rằng những hy sinh của bố mẹ không bao giờ vô nghĩa.

Gia đình là điểm tựa vững chắc của Ngọc Hoài
“Em từng là học sinh trường chuyên nổi tiếng nhưng lại trượt đại học năm đầu, lý do là vì em trúng tuyển không đúng chuyên ngành mình yêu thích nên đã từ bỏ. Đó là lựa chọn của em, đến cuối cùng em vẫn chọn ngành Quản trị Kinh doanh như một bước khởi đầu thông minh để xây dựng mindset chung về kinh doanh và quản trị. Với em, chọn ngành và chọn trường rất quan trọng, giúp tạo một nền tảng tư duy vững chắc trước khi chọn nghề.
Ngành này cho em cơ hội tiếp xúc với nhiều mảng khác nhau - marketing, tài chính, nhân sự, vận hành… từ đó em dần nhận ra mình phù hợp với điều gì, mạnh ở đâu và muốn phát triển theo hướng nào. Em coi đây là cách để mình có nền tảng rộng, nhưng đủ sâu để hình thành tư duy hệ thống trước khi quyết định chuyên sâu. Em tin đây là lựa chọn đúng để em khám phá bản thân và phát triển lâu dài”, Ngọc Hoài cho biết thêm.
Ít ai biết, Ngọc Hoài bắt đầu đi làm từ cuối năm hai đại học, với vị trí nhân viên tuyển dụng tại một công ty Agency về sàn thương mại điện tử. Sau đó 1 năm, nữ sinh đã trở thành Trưởng phòng nhân sự của công ty Agency. Năm cuối đại học, sau các vòng phỏng vấn nghiêm ngặt, Hoài xuất sắc trở thành nhân viên chính thức tại một tập đoàn lớn.

Cô gái trẻ không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân
Khi nhận danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc, Ngọc Hoài khá ngỡ ngàng vì cô không đặt mục tiêu phải trở thành thủ khoa. Trong suốt 4 năm đại học, cô nữ sinh chỉ cố gắng học thật tốt, tích lũy kiến thức, rèn luyện tư duy và tìm kiếm cơ hội học bổng để phần nào giảm gánh nặng cho bố mẹ. Cô nghĩ đơn giản rằng: Nếu mình cố gắng mỗi ngày thì sẽ có một kết quả xứng đáng vào cuối hành trình.
“Bên cạnh sự bất ngờ, em cũng cảm thấy rất tự hào. Tự hào vì 4 năm qua em đã đi đến cùng những gì mình đặt ra: Học nghiêm túc, sống có mục tiêu, và cố gắng mở ra cho bản thân nhiều cơ hội nhất có thể. Đối với em, danh hiệu Thủ khoa giống như một sự gói gọn của cả chặng đường cố gắng - những đêm học muộn, những dự án, bài nghiên cứu, những lúc áp lực nhưng vẫn kiên trì”, Ngọc Hoài bộc bạch.
Nữ thủ khoa coi đây như một dấu mốc đẹp, một cái kết trọn vẹn cho hành trình đại học, đồng thời mở ra một hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng nhiều hy vọng. Danh hiệu này cho cô thêm niềm tin để bước tiếp, để tiếp tục nỗ lực ở những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
Chia sẻ về dự định sắp tới, Ngọc Hoài mong muốn học lên bậc thạc sĩ để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn của bản thân. Cô tin rằng việc tiếp tục học tập và rèn luyện sẽ giúp bản thân trở nên tự tin hơn, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và đạt được những mục tiêu cá nhân trong sự nghiệp.