Một vụ án mạng gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại tỉnh Trung Java (Indonesia), khi một người đàn ông bị cáo buộc sát hại mẹ vợ bằng cách trộn thuốc diệt chuột vào món gà satay rồi đặt giao tận nhà. Động cơ gây án được xác định xuất phát từ sự oán giận vì cho rằng bản thân bị mẹ vợ lạnh nhạt và cô lập trong thời gian dài.
Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra ngày 18/5. Nghi phạm là Purwadi Wahyudi, 40 tuổi, không có việc làm. Để che giấu danh tính và tránh khiến nạn nhân nghi ngờ, người này đã sử dụng tên cùng ảnh đại diện của em gái vợ để đăng ký tài khoản trên ứng dụng giao đồ ăn.
Sau đó, Wahyudi đặt một phần gà satay đã được trộn sẵn thuốc diệt chuột và yêu cầu tài xế giao đến nhà mẹ vợ là bà Aminah, 57 tuổi.
Trong quá trình nhận đơn, tài xế giao hàng nhận thấy người trực tiếp đặt món là một người đàn ông, trong khi tài khoản hiển thị ảnh đại diện của phụ nữ nên đã lên tiếng thắc mắc. Tuy nhiên, Wahyudi giải thích rằng mình là con trai của người nhận và dặn tài xế nói với bà Aminah rằng phần ăn là quà do "chị gái" gửi tặng.
Nhận được đồ ăn, bà Aminah lập tức gọi điện cho cô con gái thứ hai để xác minh. Người con gái này phủ nhận việc gửi thức ăn và nhiều lần nhắc mẹ tuyệt đối không sử dụng.
Đáng tiếc, lời cảnh báo đã không kịp ngăn bi kịch xảy ra. Đến ngày hôm sau, khi con gái đến nhà để trông cháu, cô bàng hoàng phát hiện mẹ đã tử vong, thi thể nằm trong nhà với nhiều vết nôn bám trên quần áo.
Sau khi nạn nhân được an táng, gia đình vẫn nghi ngờ cái chết có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Ngày 30/5, cảnh sát tiến hành khai quật tử thi để phục vụ điều tra. Các mẫu chất nôn còn lưu trên quần áo nạn nhân, que xiên gà satay cùng xác một con gà được cho là chết sau khi ăn phần thức ăn còn thừa đều được thu giữ để giám định.
Kết quả khám nghiệm pháp y xác định trong cơ thể bà Aminah có chứa hoạt chất của thuốc diệt chuột. Cơ quan điều tra kết luận đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Cảnh sát nhận định đây là vụ giết người được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng quá trình điều tra. Sau khi bị bắt giữ, Purwadi Wahyudi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo quy định pháp luật Indonesia, nếu bị tòa án tuyên có tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Ngoài ra, các hình phạt thay thế gồm tù chung thân hoặc phạt tù có thời hạn lên tới 20 năm.