Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Chiều ngày 27/3, sau thời gian nghị án, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 

HĐXX đánh giá, các bị cáo phạm tội nhiều lần với hành vi phát hành nhiều gói trái phiếu, với số lượng bị hại lớn hơn 6.600 người cùng số tiền chiếm đoạt lớn lên tới hơn 8.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra đến xét xử, các bị cáo đều tỏ thái độ thành khẩn ăn năn, nhiều bị hại có đơn giảm án cho các bị cáo.

Đặc biệt, ghi nhận khắc phục hậu quả số tiền lớn trong vụ án. Về phía Tân Hoàng Minh, cha con Đỗ Anh Dũng đã khắc phục toàn bộ hậu quả hơn 8.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 13 bị cáo liên quan cũng khắc phục tổng số 936 triệu đồng, đây là cơ sở để HĐXX xem xét giảm án cho các bị cáo. 

HĐXX cho biết, bị cáo Đỗ Anh Dũng nắm vai trò chủ mưu, thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo xuyên suốt quá trình phạm tội, do đó phản nhận mức án cao nhất. Tiếp đó, trong số các đồng phạm thì Đỗ Hoàng Việt có vai trò giúp sức nhiều nhất nên phải chịu mức án cao hơn đồng phạm khác.

Hồ sơ điều tra - Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Bị cáo Đỗ Anh Dũng.

Về yêu cầu bồi thường, tính lãi của các bị hại, HĐXX nhận thấy, hợp đồng ký kết giữa các bên là vô hiệu, vì vậy không có cơ sở tính lãi như yêu cầu của luật sư và các bị hại. Bị cáo Đỗ Anh Dũng tự nguyện bồi thường cho bị hại từ khi ký hợp đồng đến khi khởi tố là tự nguyện, không nằm trong nội dung vụ án này. 

Cụ thể mức án được tuyên với các bị cáo như sau: 

1. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) tuyên 8 năm tù, trước đó VKS đề nghị 8 – 9 năm tù.

2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, tuyên 36 tháng tù, trước đó VKS đề nghị 4 – 5 năm.

3. Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, 30 tháng tù, kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, Kế toán trưởng Công ty Soleil, trước đó VKS đề nghị 42 đến 48 tháng.

4. Hoàng Quyết Chiến, quyền Phó Giám đốc Trung Tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, tuyên 30 tháng tù, trước đó VKS đề nghị 42 – 48 tháng.

5. Lê Thị Mai, nguyên Phó Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, tuyên 30 tháng tù cho hưởng án treo, trước đó VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù.

6. Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù cho hưởng án treo, trước đó VKS đề nghị 30 - 36 tháng tù.

7. Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù treo, trước đó VKS đề nghị 24 -30 tháng tù.

8. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, tuyên 24 tháng tù, trước đó VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù.

9. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, tuyên 24 tháng tù, trước đó VKS đề nghị 24 – 30.

10. Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, tuyên 24 tháng tù, trước đó VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù.

11. Nguyễn Khoa Đức, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện mùa đông, tuyên 24 tháng tù, trước đó VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù.

12. Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, tuyên 24 tháng tù treo, trước đó VKS đề nghị 20 – 30 tháng, án treo.

13. Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, tuyên 24 tháng tù treo, trước đó VKS đề nghị 24 – 30 tháng án treo.

14. Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, tuyên 18 tháng tù treo, trước đó VKS đề nghị 18 – 20 tháng tù.

15. Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, tuyên 18 tháng tù treo, trước đó VKS đề nghị 18 – 24 tháng án treo.

Xem thêm: Từ 1/4, mượn xe người thân đi sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng nếu không có 3 loại giấy này