Vì sao tài xế xe Mercedes truy đuổi, cán chết người ở Phan Thiết phải giám định thương tích?

Theo kết quả giám định thương tật, tài xế xe Mercedes truy đuổi, cán chết người ở Phan Thiết bị xây xát ở mặt, bầm tím mắt....

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã đưa Phạm Văn Nam (SN 1979, quê Ninh Bình) và người đàn ông đi cùng xe đến Trung tâm Pháp y tỉnh giám định thương tật.

Nguồn tin cho hay, việc giám định này sẽ là chứng cứ pháp lý quan trọng để xử lý những người có liên quan đến vụ Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes tông chết ông Hà Xuân H. (ngụ Bình Thuận) vào rạng sáng 12/5, tại bờ kè đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo giám định ban đầu cho thấy, Phạm Văn Nam bị xây xát ở tay, bầm tím mắt, sưng tấy vùng đầu. Người đàn ông đi cùng xe bị xây xát ở tay, sưng tấy vùng đầu, gáy cổ.

vi sao tai xe xe mercedes truy duoi can chet nguoi o phan thiet phai giam dinh thuong tich

Tài xế Nam. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Nam và ra quyết định tạm giữ phương tiện trong vụ án là chiếc ô tô Mercedes do ông Nam điều khiển.

Theo tờ Tri thức Trực tuyến, tối 11/5, Nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Khoảng 0h15 ngày 12/5, nhóm này rời quán để ra khu vực bờ kè Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết nhậu tiếp.

Khi đến đường Phạm Văn Đồng, ôtô do Nam điều khiển suýt xảy ra va chạm với một xe máy chạy phía trước. Do chưa va chạm nên tài xế ôtô tiếp tục cho xe chạy tới quán Thuận Phát, cách điểm suýt va chạm khoảng vài trăm mét.

tai-xe-xe-mercedes-truy-duoi-tong-chet-nguoi-bi-thuong-tich-ra-sao----bao-dan-tri.mp4

Tuy nhiên thời điểm xe Mercedes vừa dừng trước quán Thuận Phát, một nhóm người đi xe máy đuổi tới, lao vào đánh tới tấp ông Nam và hai người bạn đi cùng.

Sau một hồi xô xát, Nam vùng thoát được, lên ô tô điên cuồng điều khiển xe lao vào nhóm người trên và tông trúng ông Hà Xuân H. khiến nạn nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, ông Hà Xuân H. tử vong do thủng phổi, mất nhiều máu.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được làm rõ.