Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa "cầu cứu" Bộ Y tế

Do nhiều bác sĩ bị bắt và triệu tập, Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa không còn cán bộ làm việc, đơn vị đã gửi báo cáo tới Bộ Y tế, đề nghị chỉ đạo để ổn định nhân sự.

Thanh Niên đưa tin, ngày 16/6, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo diễn biến mới nhất về việc Cơ quan CSĐT (C02) Bộ Công an khám xét và triệu tập nhiều bác sĩ, điều dưỡng của đơn vị.

Văn bản nêu, trong sáng 16/6, lực lượng C02 đã khám xét nơi ở của ông Lê Văn Hùng, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và triệu tập ông Nguyễn Thành Công, Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn về C02 tại TP.HCM để phối hợp điều tra.

Bên ngoài Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ảnh: Thanh Niên

Bên ngoài Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ảnh: Thanh Niên

Cũng nội dung văn bản, tính đến ngày 16/6 đã có 11 viên chức của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và 2 cán bộ đã nghỉ hưu bị khám xét và triệu tập để làm việc, gồm:

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng - Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 1

Bác sĩ Hà Ngọc Khánh - Khoa Điều trị bắt buộc nam 1

Bác sĩ Phạm Văn Thắng - Phó trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 4

Điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng - Điều dưỡng trưởng Khoa Giám định

Bác sĩ Lý Thị Hoài Nam - Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ tổng hợp

Ông Đặng Quốc Tuyên - Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp

Bác sĩ Nguyễn Thị Huyên - Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 4

Bác sĩ Trương Thị Xuân Uyên - Phó khoa phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nam 2

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Ông Lê Văn Hùng, Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

2 cán bộ của Viện đã nghỉ hưu gồm: Bác sĩ Bùi Thế Hùng - nguyên Viện trưởng và ông Nguyễn Thành Quang, nguyên Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp kiêm Trưởng khoa Giám định.

"Hiện nay tình hình rất cấp bách, không còn cán bộ làm việc, Viện báo cáo hỏa tốc và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế để có phương án ổn định nhân lực công tác", văn bản nêu rõ, theo báo Lao Động.