Việt Nam lọt top những điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á

Việt Nam lọt top những điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á; Xe tải nổ lốp, lật ngửa trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng...

Việt Nam lọt top những điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á

Xã hội - Bản tin 15/6: Việt Nam lọt top những điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á

Việt Nam đứng thứ 13 trong 20 điểm đến được yêu thích nhất châu Á. Ảnh: Vietnam Finance.

Báo Vietnamnet dẫn nguồn theo trang web tài chính Insider Monkey của Mỹ, Việt Nam đứng thứ 13 trong danh sách 20 điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á nhờ giá cả phải chăng, sự thân thiện, ẩm thực tuyệt vời và tỉ lệ chấp nhận thị thực cao.
Bảng xếp hạng được đưa ra dựa trên việc phân tích nhiều chỉ số khác nhau liên quan tới sự tôn trọng, thân thiện, đa dạng, lượng khách du lịch nước ngoài...

Trang Insider Monkey nhận định: “Việt Nam thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới vì nhiều lý do. Giá cả phải chăng, phong cảnh đẹp và có ẩm thực tuyệt vời”.

Việt Nam còn được biết tới là quốc gia rất thân thiện và luôn chào đón du khách nước ngoài. Tỉ lệ chấp nhận thị thực cao cũng là một trong những điểm cộng của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Việt Nam đã đón hơn 12,6 triệu khách du lịch trong năm ngoái, cao gấp ba lần so với năm 2022.

Malaysia được Insider Monkey đánh giá là điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Hà Nội hơn 109 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Xã hội - Bản tin 15/6: Việt Nam lọt top những điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á (Hình 2).

Thí sinh Hà Nội tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ bắt đầu chính thức diễn ra từ ngày 26/6 tới đây. Với số lượng 109.476 thí sinh đăng dự thi, toàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 196 điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Hà Nội có 109.476 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có: 95.935 thí sinh học chương trình trung học phổ thông, 13.638 thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên và 4.621 thí sinh tự do.

Toàn thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức 196 điểm thi với 93 điểm thi đặt tại trường trung học cơ sở, 2 điểm thi đặt tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, 101 điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông.

Tại các điểm thi dự kiến có tổng số 5073 phòng thi, trong đó, có 4.532 phòng thi chính thức, 392 phòng thi dự phòng, 176 phòng chờ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, dự kiến sẽ điều động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức coi thi và gần 800 cán bộ chấm thi.

Xe tải nổ lốp, lật ngửa trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xã hội - Bản tin 15/6: Việt Nam lọt top những điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn xe tải nổ lốp rồi lật ngửa trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu trên ATGT, vào khoảng 12h ngày 14/6, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vụ xe tải nổ lốp rồi lật ngửa, rất may không có thiệt hại về người.

Vào thời điểm trên, anh Dương Văn Q (SN 1991, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe tải biển số 88C-100.xx lưu thông trên cao tốc theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi tới Km 90+300 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lốp phải phía sau bên phụ của chiếc xe tải bất ngờ bị nổ khiến xe tải bị lật ngửa ra đường. Vụ tai nạn đã khiến lái xe bị thương nhẹ, xe tải hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông. Phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Sau gần 1 giờ xảy ra vụ tai nạn, giao thông trên tuyến cao tốc đã đảm bảo thông suốt trở lại.

Liên quan đến sự việc, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo, vào thời điểm thời tiết nắng nóng, nhiệt độ mặt đường tăng cao, dễ có nguy cơ bị nổ lốp dẫn tới tai nạn.

Qua đó, các lái xe trước khi vận hành phương tiện cần kiểm tra cẩn thận thông số kĩ thuật, đảm bảo an toàn cho phương tiện trước khi lưu thông trên đường.

 

Trúc Chi (t/h)/ Người đưa tin