Mai Linh - vợ trẻ của ca sĩ Bằng Kiều vừa chia sẻ khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ấm áp trong tổ ấm của mình. Trên trang cá nhân, cô viết vui: “Cảm ơn người chị đã tặng hoa em cho dù em đã nói em không biết cắm đâu mà vẫn cứ mua bắt phải cắm. Thôi thì tạm thế này”.
Đặc biệt hơn, mẹ chồng cô - nghệ sĩ Lưu Nga đã gọi qua video, kiên nhẫn hướng dẫn con dâu từng chút một, từ cách chỉnh hướng cành đến nhắc sửa từng chi tiết nhỏ. Dù ở xa, bà nội Benly vẫn không quên góp phần làm cho góc nhà con cháu thêm xinh. Mai Linh thổ lộ: "Sáng bình yên ngắm hoa nở rực rỡ. Video từ xa, bà nội Benly hướng dẫn cắm hoa, còn nhắc chỉnh cái này, sửa cái kia cho đẹp hơn. Đáng yêu hết sức luôn ạ".
Mai Linh học cắm hoa từ xa với “bà giáo” đặc biệt, chính là mẹ chồng - nghệ sĩ chèo Lưu Nga. Hai mẹ con trông rất vui vẻ khi trao đổi về cách cắm hoa.
Cẩm tú cầu được cắm kiểu đơn sắc, gọn gàng trong bình sứ xanh miệng loe. Các bông hoa được gom sát nhau tạo thành khối tròn, tỏa đều 4 phía, tôn lên vẻ đầy đặn và mềm mại vốn có của loài hoa này. Kiểu cắm này phù hợp với hoa có tán lớn, không cần cắm quá nhiều vẫn đẹp.
Hoa hồng ngoại được cắm trong bình thủy tinh cao, dáng cổ điển. Thân hoa được tỉa sạch lá phần dưới, cắm chéo để tạo độ xòe tự nhiên. Một vài bông vươn cao tạo điểm nhấn, mang lại bố cục tự do nhưng vẫn cân đối. Đây là kiểu cắm bán tỏa tròn, dễ thực hiện và hợp với không gian hiện đại.
Sáng hôm sau, những bông hồng đã bung nở rực rỡ, tạo thành bó hoa tròn đầy và sống động hơn hẳn. Nhờ được cắm theo kiểu tỏa tròn trong bình thủy tinh cao, mỗi bông có đủ không gian để khoe sắc mà không bị chen chúc, giữ được dáng tự nhiên và độ bền đẹp.
Dưới đây là một số cách cắm hoa đơn giản, dễ áp dụng cho người mới bắt đầu - đặc biệt hợp với những cô gái “không biết cắm hoa” như Mai Linh, nhưng vẫn muốn góc nhà mình lúc nào cũng tươi tắn:
1. Cắm kiểu tỏa tròn – Dễ nhất cho người mới
Phù hợp với: Hoa hồng, cúc, cẩm chướng, cẩm tú cầu…
Cách làm:
- Chọn bình miệng rộng, thấp hoặc trung bình.
- Cắt hoa với độ dài đều nhau (cao hơn miệng bình khoảng 1.5 lần).
- Xoay bình và cắm từng bông xòe đều như hình cầu.
- Đệm thêm lá xanh hoặc baby trắng để làm mềm bố cục.
* Ưu điểm: Dễ nhìn, dễ thực hiện, không cần kỹ thuật cao.
Ảnh minh họa cắm hoa kiểu tỏa tròn.
2. Cắm kiểu tầng – Nhẹ nhàng mà tinh tế
Phù hợp với: Hoa ly, địa lan, cát tường, hoa hướng dương...
Cách làm:
- Dùng bình cao hoặc lọ thủy tinh.
- Cắm bông chính cao nhất ở giữa, các bông xung quanh thấp dần xuống.
- Chừa khoảng trống vừa phải để tạo độ thoáng, không bị rối.
* Ưu điểm: Dễ tạo chiều sâu, hợp để bày ở phòng khách hoặc lối vào.
Ảnh minh họa cắm hoa kiểu tầng đơn giản.
3. Cắm kiểu rải tự nhiên – Như hoa nở trong vườn
Phù hợp với: Hoa dại, thược dược, mẫu đơn, đồng tiền...
Cách làm:
- Chọn bình thấp, đơn giản, thậm chí là ly sứ, cốc trà cũng được.
- Cắm hoa với độ dài ngẫu hứng, chênh lệch nhau.
- Thả một vài bông nghiêng, vươn nhẹ sang một bên cho tự nhiên.
* Ưu điểm: Không cần đo đạc, không cần đối xứng – càng ngẫu hứng càng đẹp.
Ảnh minh họa cắm kiểu rải tự nhiên.
4. Cắm một loại hoa – Đơn giản mà sang
Phù hợp với: Hồng, tulip, cẩm tú cầu, thạch thảo…
Cách làm:
- Chỉ chọn 1 loại hoa, cắm dày và đều.
- Dùng bình cùng tông hoặc tương phản để tạo điểm nhấn.
- Cắt gốc theo đường chéo để hoa hút nước tốt hơn.
* Ưu điểm: Dễ phối màu, nhìn “chuyên nghiệp” dù không tốn công.
Cắm một loại hoa là cách đơn giản nhất để không bị rối khi không sành cách cắm.
Mẹo nhỏ cho người mới:
- Cắt gốc hoa xéo 45 độ để hút nước tốt hơn.
- Bỏ lá dưới nước để tránh úng và mùi.
- Thay nước mỗi 2 ngày, cắt bớt gốc một chút mỗi lần thay.
- Có thể thêm vài giọt nước cốt chanh + một chút đường để hoa lâu tàn hơn.
Chỉ cần một chút kiên nhẫn và vài gợi ý đơn giản như trên, ngay cả “người không biết cắm hoa” cũng sẽ thấy việc cắm hoa là một niềm vui và không quá khó để chinh phục.