Vụ 11 công nhân còn mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân ở bãi bồi ngã ba Tam Dần

Sau 2 ngày tái tìm kiếm các công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng chức năng không tìm thấy người nhưng phát hiện nhiều vật dụng cá nhân ở bãi bồi ngã ba Tam Dần.

Chiều 2/7, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày thứ 2 triển khai tìm kiếm tại bãi bồi trên suối Rào Trăng ở ngã ba Tam Dần (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), các lực lượng đã phát hiện tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân như quần áo, dày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp dưới lớp cát đá tại đây.

840a0e3b0f79e627bf68-1625269650.jpg
Nhiều vật dụng cá nhân được tìm thấy tại bãi bồi ngã ba Tam Dần. Ảnh: TTXVN

Trong ngày 3/7, các lực lượng sẽ tiếp tục tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện và tiến hành mở rộng pham vi tìm kiếm quanh khu vực của bãi bồi này.

Bãi bồi ở ngã ba Tam Dần có diện tích khoảng 3.000 m2, kéo dài khoảng 350m. Các lực lượng cứu hộ đã san ủi đất đá nhằm tạo mặt bằng thuận lợi cho các xe máy múc, ô tô có thể dễ dàng tiếp cận bãi bồi này. Bãi bồi này trước đây là một mỏ cát được Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tận thu khai thác để phục vụ xây dựng, sau đó quá trình mưa lũ năm 2020 vị trí này được bồi lấp cát đá trở lại. Phương án triển khai tìm kiếm tại đây được thực hiện theo hướng cuốn chiếu, làm từ phía hạ lưu trước, làm đến đâu chắc đến đó.

0c24091d085fe101b84e-1625269821.jpg
Toàn cảnh khu vực tìm kiếm tại bãi bồi số 1. Ảnh: Tổ quốc

Trước đó, sáng 23/6, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp kiểm tra hiện trường để thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang còn mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra hồi tháng 10/2020.

Theo đề xuất của các đơn vị và qua khảo sát các khu vực tìm kiếm tại hiện trường thì trong đợt này, lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và xác định vị trí tìm kiếm trong giai đoạn 5, gồm các bãi bồi tại khu vực lòng suối kéo dài từ cửa xả của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến khu vực Ngã 3 Tam Dần cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5km.

Mặc dù đợt tìm kiếm này xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn do vị trí nằm ở điều kiện địa hình không thuận lợi, bên cạnh đó điều kiện thời tiết nắng nóng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tìm kiếm nhưng các lực lượng thể hiện quyết tâm rất cao.

Qua khảo sát tại hiện trường, trên cơ sở ý kiến đề xuất của các đơn vị tham gia công tác tìm kiếm, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định sẽ tập trung toàn lực, phương tiện cần thiết để phục vụ công tác tìm kiếm, thời gian tìm kiếm dự kiến khoảng 15- 20 ngày.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng tham gia tìm kiếm cần xây dựng phương ánmột cách chặt chẽ, khoa học đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu để đảm bảo công tác tìm kiếm đạt kết quả cao nhất.

Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên - Huế, nếu sau khi kết thúc đợt tìm kiếm thứ 5 mà vẫn không có kết quả thì tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phương án xả ngưỡng tràn của hồ chứa tại thủy điện Rào Trăng 4, sau đó tìm kiếm trên lòng hồ.

Sau khi xảy vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện 4 cuộc tìm kiếm và mới tìm thấy được 6 trong tổng số 17 công nhân mất tích.