Vụ 3 đối tượng “vượt ngục” ở Gia Lai: Bắt được kẻ cầm đầu

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng chủ mưu trọng vụ đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang nằm chơi game.
doi-tuong-vuot-nguc-bi-bat-1630651388.png

Đại diện Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng truy nã Nguyễn Trần Anh Quốc (SN 1992, trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) kẻ chủ mưu trong vụ đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện đã bị bắt.

Theo Công an huyện Krông Pa, Quốc bị lực lượng công an bắt giữ vào lúc 19h30 tối 2/9 khi đang nằm chơi game tại nhà người quen ở thôn Độc Lập B, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trước đó ngày 1/9, 2 đồng phạm khác cùng "vượt ngục" với Quốc là Ksor Hái (SN 2005, ngụ xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) và Nguyễn Văn Trực (SN 1990, ngụ huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) bị bắt khi đang trên đường chạy trốn sang địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Theo thông tin ban đầu, lợi dụng trời mưa và tường xây nhà tạm giữ Công an huyện bị xuống cấp, 3 bị can lên kế hoạch trong đó Quốc là kẻ cầm đầu đã đục tường, trốn thoát vào rạng sáng 30/8.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Quốc bị khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, còn Trực và Hái bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cướp tài sản.

Hồ Hải Nam - Người Đưa Tin