Vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, 1 người chết, 6 người bị thương: Danh tính kẻ cầm đầu 2 băng nhóm

Liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, 1 người chết, 6 người bị thương ở Bình Định, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can.

Cụ thể, ngày 6/8, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng (cùng ngụ ở địa phương) về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiến hành bắt tạm giam 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

vu hon chien kinh hoang trong dem 1 nguoi chet 6 nguoi bi thuong danh tinh ke cam dau 2 bang nhom

Hung khí các đối tượng sử dụng để hỗn chiến. Ảnh: Báo Bình Định

Trước đó, vào rạng sáng ngày 18/6, tại vòng xoay trên QL 19B, thuộc địa bàn khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn đã xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 băng nhóm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường ngăn chặn vụ hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng hơi, 1 vỏ đạn và 5 cây phảng sắt.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, và xác định, vào thời điểm trên, Võ Anh Kiệt (SN 1999; ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) cùng 4 đối tượng khác mang theo hung khí đến vòng xoay trên Quốc lộ 19B gặp Lê Văn Linh (SN 1998; ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Thời điểm này, nhóm của Linh có khoảng 20 người với nhiều hung khí mang theo. Tại địa điểm trên, 2 bên đã cầm hung khí xông vào đâm chém nhau. Hậu quả 7 người bị thương nặng, trong đó có 1 người tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Yên (T/h) -