Vụ lừa đảo tách thửa đất, chiếm đoạt 100 triệu đồng: Lộ chiêu lừa tinh vi

Đối tượng Nguyễn Kông Hiếu "nổ" quen biết nhiều lãnh đạo TP.Đà Nẵng, có thể tách thửa các lô đất để lừa đảo.

Ngày 15/7, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) lấy lời khai của Nguyễn Kông Hiếu (32 tuổi, trú xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này bị công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, theo Thanh niên.

Theo điều tra, ngày 25/6/2021, Nguyễn Kông Hiếu đi chơi ở P.Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thì gặp anh P.V.T (40 tuổi, ngụ P.Hòa An) và nghe anh T. kể về việc đang cần tách thửa đất.

Lúc này, Hiếu đang nợ nần nên nghĩ cách lừa đảo anh T. Cụ thể, Hiếu "nổ" quen biết nhiều lãnh đạo TP.Đà Nẵng, từng tách thửa nhiều lô đất nhanh gọn.

vu lua dao tach thua dat chiem doat 100 trieu dong lo chieu lua tinh vi

Hiếu bị tống đạt quyết định khởi tố bị can. (Ảnh: Công an)

Anh T. từng xin thủ tục tách thửa đất nhưng không được, nên khi nghe Hiếu nói vậy thì tin tưởng, đưa bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất 128 ở địa bàn P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) và giấy đăng ký kết hôn, giấy phép xây dựng... cho Hiếu.

Hiếu ra giá và nhiều lần nhận của anh T. tổng cộng 107 triệu đồng. Sau thời gian dài hứa hẹn, Hiếu vẫn không tách thửa đất nên anh T. nghi ngờ, tố cáo.

Tri thức trực tuyến cho hay, nhận tin báo, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê đã truy bắt được Hiếu. Sau đó, Hiếu khai nhận đã dùng 107 triệu đồng trả nợ và bỏ trốn, đồng thời làm thất lạc các giấy tờ bản gốc của anh T..

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.