Vụ người phụ nữ bán vé số nghi bị sát hại ở công viên: Trích xuất camera phát hiện gì?

Liên quan vụ người phụ nữ bán vé số nghi bị sát hại ở công viên, trích xuất camera phát hiện một nam thanh niên cầm hung khí đâm gục người phụ nữ, rồi lên xe máy bỏ chạy.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trưa ngày 8/2, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết đang phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân N.M.Tr. (37 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) tử vong do có vết thương trên đầu.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ án mạng.

vu nguoi phu nu ban ve so nghi bi sat hai o cong vien trich xuat camera phat hien gi

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ bán vé số dạo. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nguồn tin cho hay, vào khoảng 5h cùng ngày, một số người dân địa phương đi tập thể dục ngang qua công viên huyện thuộc khóm 23, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành phát hiện có một phụ nữ nằm bất động.

Tiến đến gần thì phát hiện người này đã tử vong, trên đầu có vết thương, máu chảy nên đã báo ngay đến công an.

Qua kiểm tra túi xách cá nhân, công an xác định nạn nhân là chị Tr.. Hàng ngày chị Tr. bán vé số dạo ở địa bàn thị trấn Tầm Vu.

Báo Công an TP.HCM đưa tin, chị Trần Kim Thúy (SN 1982, ngụ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) cho biết, vào đêm 7/2 nhiều người vẫn còn nhìn thấy chị Tr. cầm vé số đi bán chỗ đông người cho đến khuya.

Đặc biệt, trích xuất camera khu vực nơi nạn nhân tử vong, ghi nhận hình ảnh một phụ nữ có nhân dạng giống chị Tr. bị một nam thanh niên cầm hung khí tấn công khiến nạn nhân té gục xuống thềm công viên. Ngay sau đó, thanh niên này lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)