Vụ nữ sinh lớp 12 bị bạn trai sát hại trong nhà nghỉ: Thông tin bất ngờ về nghi phạm

Nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 12 trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk từng bị xử phạt 18 tháng tù treo về tội Môi giới mại dâm, 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo tin tức báo Vietnamnet đăng tải, tối 25/3, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Đăng Phi (SN 1995, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là nữ sinh T.N.Y.N. (SN 2006, trú xã Ea M'Lay, huyện M'Đrắk).

Điều tra ban đầu, trưa 22/2, chủ nhà nghỉ S.P (huyện M'Đrắk) bất ngờ phát hiện Trần Đăng Phi và chị T.N.Y.N. có nhiều vết thương trên người nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Riêng đã tới đưa 2 người đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện M'Đrắk. Tuy nhiên chị N. tử vong, còn Phi được chuyển đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Phi khai với cơ quan công an, cuối năm 2022, Phi và N. quen biết rồi nảy sinh tình cảm qua mạng xã hội. Phi nhiều lần từ tỉnh Nghệ An vào huyện M’Drắk để thăm N.

An ninh - Hình sự - Vụ nữ sinh lớp 12 bị bạn trai sát hại trong nhà nghỉ: Thông tin bất ngờ về nghi phạm Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ nữ sinh lớp 12 bị bạn trai sát hại. Ảnh: Người đưa tin pháp luật

Trước Tết Nguyên đán 2024, giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn và chia tay. Đến ngày 21/2, Phi vào huyện M’Drắk thuê phòng tại nhà nghỉ S.P. Sáng hôm sau, sau khi nhắn tin rủ N. đến nhà nghỉ S.P., Phi đến tiệm tạp hóa gần đó mua 2 con dao nhằm mục đích cắt đồ ăn khi dẫn N. đi chơi và mua thêm nhiều đồ dùng khác.

Khoảng 6h30 ngày 22/2, em N. đi xe máy đến nhà nghỉ S.P., cùng Phi đi ăn sáng rồi quay lại phòng nghỉ nói chuyện. Tại đây, Phi và N. nảy sinh mâu thuẫn vì cho rằng không thể đến được với nhau. Phi cầm dao sát hại em N. và đâm vào bản thân mình.

Sau đó, Phi gọi điện thoại cho bạn thân của N. đến để đưa N. đi cấp cứu nhưng N. đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, tờ Bảo vệ Pháp luật đưa tin, Phi còn khai, năm 2016, Phi bị TAND huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) xử phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Môi giới mại dâm”. Năm 2017, Phi tiếp tục bị TAND huyện Anh Sơn xử phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Đến tháng 6/2021, Phi chấp hành xong hình phạt tù.

Xem thêm: Điều tra vụ người phụ nữ quốc tịch Nga bị sát hại trong căn hộ ở Nha Trang