Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân

Liên quan đến những ồn ào tại Tịnh thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân.

Theo tin tức trên báo Pháp luật TPHCM, VnExpress, ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội loạn luân.

Vì lý do sức khỏe, tuổi cao nên bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại. Được biết, hiện ông Vân đang mang bản án 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, chưa thi hành.

Trước đó, có nhiều đơn tố giác cho rằng ông Lê Tùng Vân về hành vi có dấu hiệu loạn luân. Ngay sau đó, cơ quan Công an tỉnh Long An đã thụ lý điều tra. Qua quá trình điều tra cho thấy, bị cáo có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

le-tung-van-1-1713512581.jpg
Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, bị can đối với ông Vân. Ảnh: Công an Long An

Như tin đã đưa, Ngày 4/1/2021, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là tội Loạn luân. 

Ngày 22/9/2021, Công an tỉnh Long An phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh Long An phát phóng sự về Tịnh Thất Bồng Lai với tên gọi "Sự thật về nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai".

Ngày 4/1/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi và nhiều tội danh khác xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Ngày 3/11/2023, TAND tỉnh Long An tuyên án đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bị cáo Lê Tùng Vân bị tòa tuyên phạt 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xem thêm: Xuất hiện 4 dấu hiệu này khi đi ngủ, nên gặp bác sĩ gấp kẻo "thần chết" gõ cửa

Minh Khuê (t/h)