Vụ xe máy cản đường xe cứu thương ở Bình Dương: Bất ngờ nguyên nhân

Cho rằng tài xế xe cứu thương lạm dụng còi ưu tiên nên người đàn ông điều khiển xe máy đã lạng lách phía trước, không cho vượt.

Ngày 1/11, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt T.Q.H. (37 tuổi, ngụ địa phương) 1,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng về hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

H. được xác định là tài xế lái xe máy lạng lách, cản đường xe cứu thương vì cho rằng phương tiện này để còi hú gây ồn xảy ra trên đường ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

vu xe may can duong xe cuu thuong o binh duong bat ngo nguyen nhan dspl 1                         Ông H. làm việc với Công an huyện Phú Giáo. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Do vừa thấy xe cứu thương chạy ra từ quán ăn, nên H. cho rằng tài xế đang lạm dụng còi ưu tiên nên mới lạng lách phía trước, không cho vượt.

Đi được một đoạn, H. rẽ vào đường ĐH 511 rồi dừng xe lại bên lề đường, tài xế xe cứu thương cũng cho xe dừng lại. Lúc này, H. tiến lại gần xe cứu thương để nói chuyện với N.C.C đang ngồi trên xe về việc hú còi và bấm còi ưu tiên.

Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên H. đã dùng tay đánh vào kính xe cứu thương, sau đó bỏ về nhà.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. và cam kết không tái phạm.