Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.970 USD. Đây được xem là cột mốc quan trọng, phản ánh những chuyển biến tích cực của nền kinh tế sau nhiều năm duy trì đà tăng trưởng và mở rộng xuất khẩu.
Theo bảng phân loại thu nhập quốc gia thường niên được WB công bố ngày 1/7, Việt Nam chính thức chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp sang nhóm thu nhập trung bình cao. GNI bình quân đầu người tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025, vượt ngưỡng 4.636 USD theo tiêu chí phân loại mới của tổ chức này.

WB đánh giá việc nâng hạng là kết quả của tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, hoạt động xuất khẩu khởi sắc và mức thu nhập bình quân đầu người không ngừng cải thiện trong những năm gần đây. Riêng giai đoạn 2024-2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 15%, trong khi GDP tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao.
Không chỉ Việt Nam, Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia cũng được chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao trong đợt phân loại lần này. Trong khi đó, Togo được nâng từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp.
Hằng năm, WB phân loại các nền kinh tế dựa trên GNI bình quân đầu người của năm trước, tính theo phương pháp Atlas và có điều chỉnh theo biến động tỷ giá. Theo tiêu chuẩn áp dụng năm 2025, nhóm thu nhập trung bình thấp có GNI bình quân đầu người từ 1.176-4.635 USD, còn nhóm thu nhập trung bình cao dao động từ 4.636-14.375 USD. Các ngưỡng này được cập nhật định kỳ nhằm phản ánh biến động của lạm phát toàn cầu.
Việc bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao được xem là dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, để tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, nền kinh tế cần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng thu nhập của người dân.

Ở góc độ triển vọng, Ngân hàng UOB tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 ở mức 7%, đồng thời đánh giá nền kinh tế vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt trước những biến động từ bên ngoài. Dù vậy, tổ chức này cũng lưu ý các yếu tố như lạm phát, tỷ giá và biến động giá năng lượng thế giới vẫn là những rủi ro cần theo dõi.
Trong khi đó, Standard Chartered nhận định kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực trong nửa đầu năm 2026, với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 6,5% so với cùng kỳ, cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được động lực phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.