Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu, giá khí đốt tự nhiên tại khu vực này đang tăng mạnh sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng ở Iran, trong đó có cả mỏ khí đốt lớn nhất thế giới.
Sáng 19/3, giá hợp đồng khí đốt kỳ hạn trên sàn Amsterdam đã tăng vọt tới 35%, vượt mốc 70 euro (khoảng 80 USD)/MWh. Cùng thời điểm, giá dầu thô cũng leo lên khoảng 115 USD/thùng, cho thấy áp lực rõ rệt trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Trước đó một ngày, Israel tiến hành không kích vào mỏ khí đốt South Pars của Iran. Đáp trả, Iran đe dọa hành động quân sự và sau đó tấn công vào cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn tại Qatar, bao gồm khu công nghiệp Ras Laffan – nơi cung cấp khoảng 1/5 sản lượng khí đốt toàn cầu.
Giới chức Qatar cho biết khu phức hợp này đã chịu thiệt hại đáng kể. Trước đó, việc vận chuyển khí đốt tại đây vốn đã bị gián đoạn từ đầu tháng do xung đột, và các cuộc tấn công mới có thể khiến giá khí duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Không chỉ Qatar, nhiều cơ sở năng lượng khác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Các nhà máy khí đốt tại Abu Dhabi phải đóng cửa sau khi trúng mảnh vỡ từ các cuộc tấn công bị đánh chặn. Kuwait cũng ghi nhận thiệt hại tại một nhà máy lọc dầu do mảnh vỡ từ máy bay không người lái.
Trước tình hình leo thang, Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tiến hành thêm các hành động quân sự nếu Iran tiếp tục nhắm vào ngành khí đốt của Qatar.
Diễn biến căng thẳng này đặc biệt gây áp lực với châu Âu khi khu vực vừa kết thúc mùa đông và lượng dự trữ khí đang suy giảm. Các quốc gia buộc phải tăng cường nhập khẩu LNG trong mùa hè tới, đồng thời cạnh tranh gay gắt với các thị trường châu Á trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt.
Theo Dân trí, vào ngày thứ 20 của cuộc xung đột, tức ngày 19/3, Israel đã tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới.
Vài giờ sau, Iran phóng tên lửa vào các cơ sở dầu khí trên khắp Qatar, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đánh trúng Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar và gây ra hỏa hoạn tại đó.
Ngay sau khi tấn công South Pars, quân đội Israel tuyên bố đã bắt đầu tấn công các mục tiêu ở miền Bắc Iran lần đầu tiên kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 28/2.
Theo Al Jazeera, tên lửa của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Ras Laffan của Qatar – cơ sở lớn nhất thế giới. Các nhà phân tích cảnh báo điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu và đẩy giá khí đốt lên cao.
Đáp lại, Qatar tuyên bố các tùy viên quân sự và an ninh của Đại sứ quán Iran là "những nhân vật không được hoan nghênh", yêu cầu họ và nhân viên rời khỏi Qatar trong vòng 24 giờ do các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Iran.