15 nghệ sĩ Đông Nam Á cùng tham gia Liên hoan nghệ thuật lưu động đầu tiên ở Việt Nam

Liên hoan nghệ thuật lưu động vòng quanh Đông Nam Á "Giữa miền di-dịch" đem tới các tác phẩm nghệ nổi bật từ nhiều lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật thị giác, trình diễn, múa, thơ…

Liên hoan nghệ thuật Giữa miền di-dịch gồm 15 nghệ sĩ, phản hồi về chủ đề di cư và căn tính trong bối cảnh của khoảng cách. Vào năm 2023, 4 Viện Goethe tại Đông Nam Á đã đồng khởi xướng dự án Giữa miền di-dịch, từ những buổi thảo luận nhóm (2023 & 2024), giao lưu kết nối tại Đức và Indonesia (2024), đến 3 kỳ lưu trú của nghệ sĩ tại Indonesia, Philippines và Việt Nam năm 2025. Các nghệ sĩ tham gia được tuyển chọn bởi các Viện Goethe và một hội đồng giám khảo độc lập bao gồm nghệ sĩ trình diễn/giảng viên nghệ thuật danh tiếng quốc tế Melati Suryodarmo, nghệ sĩ đa ngành/giám tuyển uy tín Lizza May David và nghệ sĩ/nhà sản xuất nghệ thuật độc lập Nguyễn Hải Yến (Red) - người đồng thời là giám tuyển của liên hoan.

Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội - ông Oliver Brandt, nghệ sĩ/giám tuyển Nguyễn Hải Yến (Red), nghệ sĩ Gift Lalicha Lalitsasivimol của groundtable và nghệ sĩ Phạm Minh Đức.

Các nghệ sĩ tham gia buổi họp báo giới thiệu về Liên hoan nghệ thuật lưu động động đầu tiên ở Việt Nam.

Liên hoan khởi động chặng đầu tiên tại Hà Nội (9-11/1/2026), trước khi ghé qua TP.HCM (16-18/1/2026), Denpasar/Bali, Indonesia (22-25/1/2026) và Manila, Philippines (30/1-1/2/2026). Mỗi điểm dừng sẽ quy tụ từ 12 đến 15 nghệ sĩ, với tổng cộng 14 tác phẩm bao gồm trình diễn, workshop, sắp đặt, cùng khoảng 4 chương trình công chúng như chiếu phim, các thử nghiệm nấu ăn tập thể và những bữa ăn chung. Từ đó, liên hoan nảy nở thành những đối thoại xuyên văn hóa giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ với các cộng đồng bản địa - nơi các câu chuyện, ký ức và cảm quan quyện hòa vào nhau tạo thành một "ngôi nhà".

Chương trình tại Hà Nội giới thiệu các nghệ sĩ: Nguyễn Phương-Đan (Việt Nam-Đức), Hà Thúy Hằng (Việt Nam), Sarnt Utamachote (Thái Lan), nhóm groundtable (Thái Lan-Đức), "Fungi" Phương Trần Minh (Việt Nam-Đức), Bilawa Ade Respati (Indonesia), Nelden Djakababa Gericke (Indonesia-Philippines-Đức), Phạm Minh Đức (Việt Nam-Đức), Noutnapha Soydala (Lào), Seah Zelin (Malaysia), Jules Leaño (Philippines-Scotland-Đức), và Hiền Hoàng (Việt Nam-Đức).

Một số tác phẩm/màn trình diễn tại Liên hoan nghệ thuật.

15 nghệ sĩ tham gia Liên hoan nghệ thuật:

Với nền tảng trong lĩnh vực nhân học văn hoá, nhiếp ảnh và phim, Nguyễn Phương Đan linh hoạt dịch chuyển giữa vai trò giám tuyển, nhà tổ chức, DJ và nhà sản xuất. Các bản phối DJ của anh kết hợp ma mị giữa nhịp và bầu không khí, táo bạo trong cách chuyển điệu, bắt rễ từ sự cởi mở đầy công kích.

Nguyễn Phương Đan

Hà Thúy Hằng là nhà soạn nhạc đa phương tiện, nghệ sĩ âm thanh và ứng tác điện tử tại Việt Nam. Cô khai thác chủ đề xoay quanh văn hóa - nghệ thuật bản địa và sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Năm 2019 và 2020, Hà Thúy Hằng được Hanoi Grapevine vinh danh là Nghệ sĩ của năm và đoạt giải Prince Claus Seed Awards (Hà Lan) năm 2022. Các tác phẩm của cô đã được trình diễn và triển lãm tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, và Đức.

Hà Thúy Hằng

Sarnt Utamachote là nhà làm phim hiện đang sống và làm việc tại Berlin (Đức). Họ đồng sáng lập nhóm un.thai.tled, một nền tảng dành cho kiều dân Thái đang hoạt động nghệ thuật tại Đức. Bộ phim ngắn gần đây, I Don’t Want To Be Just A Memory đã ra mắt tại Berlinale Forum Expanded.

Sarnt Utamachote

Phạm Minh Đức là nghệ sĩ sống tại Berlin, với nền tảng học vấn chuyên về Thiết kế Triển lãm và Sân khấu tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế (HfG) Karlsruhe. Anh khảo cứu bản sắc trong vô vàn giao thoa: giữa giới tính, chủng tộc và tầng lớp xã hội, giữa nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Các tác phẩm của anh được trưng bày tại các bảo tàng lớn như Museum der Bildenden Künste Leipzig và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội.

Phạm Minh Đức

Noutnapha Soydala là nghệ sĩ múa người Lào. Cô bắt đầu học múa truyền thống Lào từ 6 tuổi tại Vientiane, và thử sức với múa đương đại qua workshop của biên đạo người Pháp gốc Lào Ole Khamchanla năm 2006. Từ 2008, cô tham gia các chuyến lưu diễn tại Pháp và các dự án ở Campuchia, Thái Lan, Lào.

Noutnapha Soydala

Bilawa Ade Respati là nhạc sĩ và nghệ sĩ trình diễn tại Berlin, biểu diễn và sáng tác trên đàn guitar và bộ nhạc cụ truyền thống Gamelan Java. Anh kết hợp âm nhạc điện tử và thuật toán trong sáng tác với nền tảng đa dạng, từ kỹ sư đến nghệ thuật biểu diễn.

Bilawa Ade Respati

Nelden Djakababa Gericke là nhà văn viết tiểu thuyết, nghệ nhân thủ công và cử nhân tâm lý học người Indonesia-Philippines, hiện sống tại Berlin. Bà từng là nghiên cứu viên tại Trường Harvard Kennedy, với kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ phục hồi hậu sang chấn cộng đồng. Hiện bà thiết kế hội thảo (workshop) kết hợp nghệ thuật kim hoàn, tâm lý học và viết lách.

Nelden Djakababa Gericke

groundtable là bộ đôi nghệ sĩ gồm Gift Lalicha Lalitsasivimol và Kitman Pik Chee Yeung tại Weimar, Đức, từ 2024. Họ khám phá di sản ẩm thực và căn tính di dân qua không gian, đồ họa và hoạt động tương tác. Tác phẩm của họ tìm hiểu bản sắc ẩm thực phổ quát và sự di chuyển của tri thức ẩm thực xuyên biên giới.

Bộ đôi nghệ sĩ groundatable

Jules Leaño là nghệ sĩ người Scotland gốc Philippines, hiện sống và làm việc giữa Berlin và Scotland. Tác phẩm của cô, bắt nguồn từ điện ảnh thể nghiệm (experimental film) và nhân học thị giác (visual anthropology), khám phá mối quan hệ giữa truyền thông thị giác, ký ức tập thể và những thực tại xã hội.

Jules Leaño

Hiền Hoàng (sinh năm 1990) là một nghệ sĩ làm việc giữa Đức, Anh và Việt Nam. Hoạt động nghệ thuật của cô trải rộng từ nhiếp ảnh, hình ảnh động, tới sắp đặt và nghiên cứu khoa học...

Hiền Hoàng

"Fungi" Phương Trần Minh là nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ trình diễn, võ sư và nhà thơ sinh ra tại Hà Nội và lớn lên tại Đức. Cô theo học ngành văn học tại Đại học Potsdam và nhiếp ảnh tại Lette Verein Berlin. Các tác phẩm nhiếp ảnh của cô truyền tải cảm giác tĩnh lặng, một sự dịu dàng mạnh mẽ cùng những khao khát.

"Fungi" Phương Trần Minh

Zelin Seah là một nghệ sĩ thị giác và giảng viên người Malaysia. Làm việc đa dạng qua các hình thức sắp đặt, nghệ thuật sợi (fiber art), anh thường sử dụng các vật liệu tự nhiên như mây tre và phế thải dầu cọ để "khai quật" những lịch sử thầm lặng mà chúng mang theo.

Zelin Seah

Alvin William Collantes là nghệ sĩ trình diễn queer người Philippines, hiện sống tại Berlin. Các tác phẩm của họ lấy cơ thể làm trung tâm, kết hợp giữa ứng biến (improvisation), múa đương đại, nghệ thuật drag và lịch sử sàn nhảy queer (queer dance floor) như những không gian lưu trữ, như hiện thân cho sự kháng cự và chuyển hóa. Alvin hiện đang có tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Schwules ở Berlin.

Alvin William Collantes

Nindya Nareswari là một nghệ sĩ và nhà thiết kế ánh sáng người Indonesia, hiện sống tại Berlin (Đức). Cô đi sâu vào các chủ đề về nhận thức và tính phù du của con người, sử dụng ánh sáng như một phương tiện phổ quát nhưng cũng mang tính cá nhân sâu sắc để đánh giá cách chúng ta tương tác với thế giới. Tác phẩm của cô trải dài từ điêu khắc ánh sáng và nhiếp ảnh ánh sáng, đến thiết kế sân khấu và lắp đặt ánh sáng.

Nindya Nareswari

MAI QUỲNH