42 tuổi mới có con đầu lòng, Hồ Quang Hiếu chăm con râu mọc dài không buồn cạo, Mạc Văn Khoa thảm hơn

Ông bố 8X dự đoán tương lai sẽ còn xuống sắc hơn vì chăm con.

Lần đầu làm cha mẹ ai cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái. Chính vì thế bản thân không chỉ gặp nhiều khó khăn mà vóc dáng, diện mạo cơ thể cũng xuống sắc trầm trọng vì thức đêm chăm con.

Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu vừa trải qua những ngày tháng đầu tiên chăm sóc cậu quý tử đầu lòng Quang Vinh. Tự bản thân Hồ Quang Hiếu cũng cảm thấy mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên còn nhiều bỡ ngỡ. Nhìn lại bản thân, ông bố 8X thấy rằng mình đã xuống sắc khá nhiều, thậm chí râu mọc dài cũng không buồn cắt tỉa.

Anh hài hước dự đoán thêm "... mai mốt con biết bò chắc ba thành tặc răng lun quá".

Chia sẻ này của ông bố trẻ khiến nhiều người bật cười. Không ít người cũng hài hước thừa nhận "Không nhìn tên em không nghĩ tới Hồ Quang Hiếu luôn đó ạ" có lẽ vì trông anh quá khác khi ở một cương vị mới, với vai trò mới.

Vợ hotgirl kém 17 tuổi vừa hạ sinh thành công con trai đầu lòng cho Hồ Quang Hiếu.

Không ít nam sao Việt cũng từng trải qua những khoảnh khắc "lạ lẫm đầu đời" bên con như vậy. Hồ Quang Hiếu vẫn chưa bằng danh hài Mạc Văn Khoa.

Thuở đầu có con gái, Mạc Văn Khoa từng cho biết bản thân sụt cân, người gầy rộc hốc hác đi vì chăm con sơ sinh. "Bố sụt kí nhưng con tăng kí là hạnh phúc à. Nay trộm vía cái mặt ú ú được xíu. Nét mặt nhìn lên đúng kiểu sao bố mình đẹp trai thế nhỉ?".

Mạc Văn Khoa sụt cân nhưng cảm thấy vui vì con gái sinh non tăng cân.

Có lẽ Mạc Văn Khoa vất vả hơn Hồ Quang Hiếu cũng bởi vì con gái của nam danh hài là một em bé sinh non. Được biết, bé Minnie nhà Mạc Văn Khoa chào đời sớm hẳn ngày dự sinh 1 tháng với cân nặng vỏn vẹn 1,9kg. Có lẽ bế con gái đỏ hỏn, nhỏ bé lọt thỏm trong lòng, vợ chồng Mạc Văn Khoa đã phải rất đau lòng, lo lắng tìm cách chăm sóc tốt nhất cho con.

Con gái Mạc Văn Khoa có 1,9kg nên khiến bố mẹ vất vả chăm sóc.

Chăm con sinh đôi nên người mẫu Kim Lý cũng mệt nhoài mỗi đêm.

Lương Thế Thành hốc hác, già nua vì thường xuyên thức đêm bế con.

Quần áo luôn trong tình trạng xộc xệch.

Khắc Việt từng tỏ vẻ thất thần khi một mình chăm hai con, các bé cùng quấy cùng khóc một lúc.

Chăm sóc con cái lần đầu có thể là một thách thức lớn đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là với những người chưa có kinh nghiệm. Để giảm tải những khó khăn trong giai đoạn này, có một số biện pháp mà các bậc cha mẹ có thể thực hiện:

1. Tìm hiểu kiến thức cơ bản về nuôi dạy trẻ

Các bậc cha mẹ nên tìm hiểu về sự phát triển của trẻ em, từ các giai đoạn phát triển tâm lý đến các nhu cầu dinh dưỡng. Đọc sách, tham gia các lớp học hoặc hội thảo về nuôi dạy trẻ sẽ giúp họ có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt hơn cho mọi tình huống.

2. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ

Việc có một mạng lưới hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các bậc cha mẹ khác là rất quan trọng. Họ có thể chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra lời khuyên hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe khi bạn cần. Đừng ngần ngại nhờ giúp đỡ khi cần thiết.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Một kế hoạch chăm sóc trẻ rõ ràng và chi tiết sẽ giúp cha mẹ cảm thấy tự tin hơn. Họ nên xác định thời gian cho các hoạt động hàng ngày như cho trẻ ăn, tắm rửa, chơi đùa và đi ngủ. Điều này không chỉ giúp trẻ có thói quen mà còn giúp cha mẹ dễ dàng quản lý thời gian hơn.

4. Thực hành kiên nhẫn

Chăm sóc trẻ nhỏ có thể gây ra nhiều căng thẳng và lo âu. Hãy nhớ rằng, việc nuôi dạy trẻ là một quá trình học hỏi và cần thời gian. Thực hành kiên nhẫn và cho phép bản thân mắc sai lầm là điều cần thiết. Hãy thừa nhận rằng không có ai là cha mẹ hoàn hảo.

5. Chăm sóc bản thân

Để chăm sóc con cái tốt nhất, các bậc cha mẹ cũng cần chăm sóc bản thân. Họ nên dành thời gian cho các hoạt động yêu thích, nghỉ ngơi và duy trì một lối sống lành mạnh. Việc chăm sóc bản thân sẽ giúp họ có đủ năng lượng và tinh thần để chăm sóc trẻ.

6. Giao tiếp với trẻ

Ngay cả khi trẻ còn nhỏ, việc giao tiếp với trẻ là rất quan trọng. Nói chuyện, đọc sách và chơi đùa với trẻ không chỉ giúp gắn kết tình cảm mà còn hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ và tư duy của trẻ.

7. Tìm kiếm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy

Trong thời đại công nghệ thông tin, có rất nhiều nguồn thông tin về nuôi dạy trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ cần chọn lựa kỹ càng và chỉ tham khảo từ những nguồn đáng tin cậy, như bác sĩ, chuyên gia tâm lý hay các tổ chức uy tín.

8. Đặt ra kỳ vọng thực tế

Cuối cùng, hãy đặt ra những kỳ vọng thực tế cho bản thân và cho trẻ. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, và chúng sẽ phát triển theo cách riêng của mình. Việc so sánh trẻ với những đứa trẻ khác có thể gây áp lực không cần thiết.

CHI CHI