Hà Nội: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố tê liệt

Trận mưa lớn như trút nước ở Hà Nội sáng nay khiến khắp ngả đường ngập úng, các phương tiện kẹt cứng, giao thông tê liệt khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận, sáng ngày 28/9, trận mưa lớn như trút nước ở Hà Nội khiến nhiều tuyến phố nhanh chóng chìm trong biển nước.

Trận mưa lớn vào đầu giờ sáng khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội kẹt cứng. Người tham gia giao thông chật vật di chuyển tới nơi làm việc.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong sáng nay, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60-80mm, có nơi trên 100mm.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước, người dân đi lại khó khăn.

Do nước ngập nên một số phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều người điều khiển xe máy phải dừng lại do xe bị chết máy vì ngập nước.

Lượng mưa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đo được tại một số địa điểm là: Hoàng Mai 100mm, Hà Đông 96mm, Thanh Xuân 75mm, Nam Từ Liêm 70mm, Cầu Giấy 68mm…

Do lượng mưa lớn, vượt qua năng lực tiêu nước của hệ thống ống cống dẫn đến tại một số khu vực có hiện tượng ngập, úng như: Lê Lợi, Quyết Thắng, Quang Trung, Tô Hiệu (quận Hà Đông); Ngọc Hồi, Triều Khúc (huyện Thanh Trì); Quan Nhân, Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm), Hoa Bằng, Trần Cung (quận Cầu Giấy)… với độ sâu khoảng 20 – 30 cm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết thêm, với lượng mưa như trên, trên đường phố sẽ xuất hiện điểm ngập, ứ đọng nước do vượt công suất tiêu thoát nước của hệ thống ống cống. Sau khi mưa ngớt khoảng 20 - 30 phút, nước tại các điểm ngập trên đường phố sẽ cơ bản rút hết nước, phương tiện đi lại thuận lợi.

Nước ngập sâu trong các ngõ nhỏ.

Trận mưa lớn như trút nước ở Hà Nội sáng nay khiến cho giao thông trên nhiều tuyến phố tê liệt.

Người tham gia giao thông chật vật di chuyển tới nơi làm việc.

Dòng người nối nhau hàng km tới nơi làm việc trong sáng ngày 28/9.

Do mưa lớn kéo dài, người dân lựa chọn các phương tiện công cộng di chuyển.