Ấn Độ "thất thủ" vì làn sóng Covid-19, Trung Quốc đề nghị giúp đỡ

Đề nghị giúp đỡ được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang chật vật đối phó với làn sóng Covid-19 mới. Số ca mắc Covid-19 mới ở Ấn Độ liên tiếp lập kỷ lục những ngày qua.

Tờ South China Morning Post ngày 24/4 đưa tin, Trung Quốc đề nghị giúp đỡ Ấn Độ đối phó đại dịch Covid-19, sau khi Mỹ từ chối dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu các vật liệu thô để bào chế vắc xin.

“Chính phủ và nhân dân Trung Quốc chắc chắn hỗ trợ chính phủ và nhân dân Ấn Độ chiến đấu chống virus Corona. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ theo nhu cầu của Ấn Độ, và đang liên lạc với phía Ấn Độ về vấn đề này”, theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

000-98h8yv-swhh-1619311402.jpg
Người dân Ấn Độ chờ tiêm vắc xin Covid-19 ở Mumbai. Ảnh: AFP

Ngày 24/4, Ấn Độ ghi nhận thêm 346.786 ca mắc Covid-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ cao nhất thế giới. Số người chết vì Covid-19 cũng tăng thêm 2.624 trường hợp trong 24 giờ qua. Đây là con số tử vong cao nhất tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 16,6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 189.544 ca tử vong.

Trước nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ, Ấn Độ đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 toàn dân với hy vọng đạt miễn dịch cộng đồng. Mặc dù là quốc gia sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, song Ấn Độ hiện rơi vào tình trạng không đáp ứng đủ nhu cầu vắc xin cho người dân. Chính phủ Ấn Độ đã ngừng xuất khẩu vắc xin từ tháng 3 và đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu nguyên liệu thô dùng để sản xuất vắc xin, tuy nhiên, Washington đã từ chối với lý do phải đáp ứng nhu cầu nội địa.

"Nguồn cung nguyên liệu thô dùng cho sản xuất vắc xin từ Mỹ và châu Âu đang bị hạn chế, vì vậy, Ấn Độ cần sự hỗ trợ của các nước khác để đối phó đại dịch. Đây là cơ hội để hai nước (Ấn Độ và Trung Quốc) hàn gắn mối quan hệ", Niu Haibin, phó giám đốc Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại ở Thượng Hải, nhận định.

New Delhi hiện chưa bình luận về đề nghị của Bắc Kinh.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng thời gian qua do vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biên giới, đặc biệt là sau vụ đụng độ ở dãy Himalaya tháng 6 năm ngoái khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.