Bà bầu mang thai 33 tuần bị đau lưng, bác sĩ hoảng hốt khám: "Phẫu thuật ngay, nếu không cả mẹ và con đều khó sống"

Gia đình tá hoả khi nghe bác sĩ kết luận.

Mang thai là một hành trình kỳ diệu nhưng không kém phần thử thách đối với mỗi người phụ nữ. Mặc dù phần lớn phụ nữ trải qua thai kỳ suôn sẻ, nhưng vẫn có những trường hợp không may mắn, gặp phải những sự cố bất ngờ đe dọa cả tính mạng mẹ và con. Câu chuyện của Liu Jing, một người mẹ 37 tuổi ở Trung Quốc, là một ví dụ điển hình cho điều này.

Khi Liu Jing đã mang thai được 33 tuần, cô bỗng cảm thấy đau lưng dữ dội. Ban đầu, cô nghĩ đây chỉ là triệu chứng thông thường khi mang thai, vì đã nghe nhiều người nói rằng đau lưng là điều dễ gặp ở giai đoạn cuối thai kỳ. Vì vậy, cô không quá lo lắng và tự mình chịu đựng cơn đau tại nhà trong suốt một ngày một đêm.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, khi cơn đau không những không giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chế độ ăn uống của cô, Liu Jing đã rất lo lắng cho sức khỏe của cả hai mẹ con. Nghĩ rằng cơn đau có thể gây hại cho con, cô nhờ chồng đưa mình đến Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh.

Tại bệnh viện, ban đầu bác sĩ không quá chú trọng vào tình trạng đau lưng của Liu Jing, cho rằng đó chỉ là một vấn đề bình thường. Nhưng sau khi khám kỹ lưỡng, các bác sĩ đã tá hỏa khi phát hiện cô bị bóc tách động mạch chủ, một tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng, trong đó lớp lót bên trong động mạch chủ bị rách.

Bóc tách động mạch chủ có nguy cơ vỡ và chảy máu ồ ạt, và theo lời của Tiến sĩ Liu Yuyong, Giám đốc Trung tâm Tim mạch tại bệnh viện, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gia tăng từng giờ sau 24 giờ. Thống kê cho thấy gần 50% bệnh nhân không thể sống sót sau 48 giờ, vì vậy càng chần chừ, nguy cơ càng cao. Liu Jing đã trải qua cơn đau trong hơn 24 giờ, vì vậy phẫu thuật khẩn cấp là điều cần thiết nếu cô muốn sống sót.

Ảnh minh hoạ

Thông báo từ bác sĩ khiến Liu Jing và chồng cô như bị sét đánh giữa trời quang. Họ chỉ mong đến bệnh viện để tìm kiếm sự hỗ trợ cho cơn đau lưng mà không bao giờ nghĩ rằng tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Họ đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc hẹn đơn giản với thuốc giảm đau, chứ không phải là một cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

Tuy nhiên, một vấn đề nan giải đã xuất hiện. Để phẫu thuật, Liu Jing cần được gây mê toàn thân, nhưng liệu em bé trong bụng có thể sống sót qua cuộc phẫu thuật này hay không? Nếu họ tiến hành lấy thai trước, cô có nguy cơ không sống sót. Ngược lại, nếu làm phẫu thuật trước, sức khỏe của em bé sẽ gặp nguy hiểm. Điều này đặt họ vào một tình thế vô cùng khó khăn: chọn giữa sự sống của mẹ hay con.

Chồng của Liu Jing, lo lắng và bối rối, đã nhắc đến rằng cả hai đều đã lớn tuổi và rất mong chờ sự xuất hiện của đứa con. Trong cảnh ngộ đau thương này, anh đã quyết định yêu cầu bác sĩ ưu tiên cứu mẹ trước, dù vợ anh thậm chí chưa từng gặp con. Cuộc sống của Liu Jing rất quan trọng, nhưng như thấy được sự đau đớn trong ánh mắt của vợ mình, anh cũng hiểu rằng mọi quyết định đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cuối cùng, bác sĩ giải thích tình hình và cả hai đều đồng ý rằng nếu có thể, họ cần cứu cả hai. Ca phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng. Bác sĩ sản khoa đã mổ lấy thai và em bé chào đời chỉ trong vòng mười phút. Hơi thở của đứa trẻ đã được phát hiện ngay lập tức không đạt yêu cầu. Thời gian cấp cứu diễn ra khẩn cấp và các bác sĩ sơ sinh đã nỗ lực hết mình để giải cứu em bé khỏi tình huống nguy hiểm.

Ảnh minh hoạ

May mắn thay, cả mẹ và con đều đã sống sót nhờ sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực của đội ngũ bác sĩ. Liu Jing đã cảnh tỉnh rằng trong thời kỳ mang thai, mọi cơn đau không nên bị xem nhẹ. Đặc biệt, cơn đau lưng tưởng chừng như bình thường có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự sống.

Lời khuyên dành cho tất cả những bà bầu là hãy chủ động đến bệnh viện kiểm tra ngay khi có dấu hiệu đau đớn bất thường. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời luôn là chìa khóa quyết định cho sự an toàn của cả mẹ và con. Hãy luôn ghi nhớ rằng sức khỏe của mẹ và sự phát triển của em bé là điều cần được ưu tiên hàng đầu trong hành trình đầy thách thức này.

CHANG KIU