Bản tin 29/5: Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 10%

Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 10%; Đi kiểm tra ruộng lúa một người tử vong do sét đánh trong cơn dông...

Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 10%

Xã hội - Bản tin 29/5: Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 10%

Ảnh minh họa.

Theo VTC News, "Trong phạm vi điều kiện có thể, Bộ GD&ĐT cùng Bộ Nội vụ thống nhất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, bậc tiểu học 5%, chờ Bộ Tài chính cho ý kiến". Nội dung trên được Bộ trường GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu tại phiên họp toàn thể của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội.

Bộ trưởng cho biết, sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành xem xét phương án cụ thể tăng phụ cấp cho giáo viên.

"Bộ GD&ĐT nhiều lần làm việc với Bộ Nội vụ và trong phạm vi điều kiện có thể, hai bên thống nhất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, bậc tiểu học 5%. Hiện phương án đang chờ Bộ Tài chính cho ý kiến", ông Sơn chia sẻ.

Tư lệnh ngành Giáo dục mong các đại biểu ủng hộ tại diễn đàn của Quốc hội, để giáo viên được tăng như phương án trên, đảm bảo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục.

Về bất cập trong thực hiện Nghị định 116 hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, Bộ trưởng cho hay, Bộ GD&ĐT đang gấp rút xây dựng Nghị định 116 sửa đổi, đáp ứng yêu cầu về đào tạo giáo viên và khắc phục những bất cập trong đặt hàng đào tạo.

Ngoài ra, Bộ trưởng Sơn cũng mong muốn báo cáo giám sát của Quốc hội về thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ nhìn nhận, đánh giá toàn diện về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới quá trình triển khai.

Ông phân tích, ngay trong những năm đầu tiên triển khai toàn ngành Giáo dục đã phải cố gắng gấp 2 - 3 để vừa ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo tránh đứt gãy các hoạt động giáo dục, vừa triển khai đổi mới với mục tiêu và kỳ vọng rất lớn.

Thời gian tới, ngành ngành Giáo dục sẽ thực hiện đánh giá giai đoạn 3 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2023; chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho năm học mới, thẩm định sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12; xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29… Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, các đại biểu Quốc hội tiếp tục ủng hộ, chia sẻ với ngành.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá: Các bộ, ngành đã rất cố gắng và đã nhìn thấy những chuyển động tích cực, rõ nét ở các lĩnh vực. Ngành Giáo dục triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong điều kiện dịch bệnh rất khó khăn nhưng đã thích ứng được.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục cũng trao đổi về vấn đề ngân sách cho lĩnh vực văn hoá, giáo dục; chính sách thúc đẩy xã hội hoá với các lĩnh vực này và lưu ý với các Bộ, ngành về công tác giải ngân.

2 người tử vong sau cú va chạm với xe container

Xã hội - Bản tin 29/5: Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 10% (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 28/5, 2 xe máy mang BKS 15B3-711.xx (chưa rõ người điều khiển) và 15B4-204.xx (do V.B.A, SN 2004) điều khiển di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về ngã tư BigC.

Đến khu vực cầu vượt Lạch Tray, thuộc phường Lạch Tray (Ngô Quyền, TP Hải Phòng), 2 xe máy bất ngờ va chạm với ô tô tải mang BKS 15H-018.xx do anh Đ.V.B điều khiển di chuyển chiều ngược lại.

Va chạm mạnh khiến 3 người trên 2 xe máy bị văng mạnh xuống đường, bất tỉnh. Một chiếc xe máy sau đó bốc cháy dữ dội.

Sự việc khiến cầu vượt Lạch Tray bị ùn tắc, giao thông tê liệt lúc rạng sáng do toàn bộ các xe container lưu thông trên đường hẹp dưới chân cầu vượt.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Công an phường Lạch Tray đã huy động lực lượng tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Đồng thời, phối hợp với Công an quận Ngô Quyền tới điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo nguồn tin của Báo Giao Thông, vụ tai nạn khiến 2 thanh niên dưới 20 tuổi tử vong nhưng chưa rõ danh tính. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, xăng dầu loang lổ trên cầu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã sử dụng thiết bị dập tắt ngọn lửa. Công an quận Ngô Quyền đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đi kiểm tra ruộng lúa, một người tử vong do sét đánh trong cơn dông

Xã hội - Bản tin 29/5: Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 10% (Hình 3).

Mưa lớn, nước lũ cuốn đổ 1 máy xúc. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 28/5/2023, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, gió giật và sét đánh trong cơn dông khiến một người bị tử vong.

Nạn nhân bị tử vong là ông Sùng Seo Ph., sinh năm 1988, trú tại thôn Sín Chải, xã Tả Củ Tỷ. Ông Sùng Seo Phừ bị sét đánh tử vong trong khi đi kiểm tra ruộng để lấy nước.

Không chỉ gây thiệt hại về người, với lượng mưa đo được là 244 mm, nhiều diện tích đất trồng lúa của người dân, cùng 6 ngôi nhà bị ảnh hưởng do đất, đá tràn vào. Các tuyến đường trên địa bàn xã Tả Củ Tỷ bị sạt lở và bị xói mòn mặt đường ở nhiều điểm. Ngoài ra, mưa lớn, nước lũ cuốn đổ 1 máy xúc.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đang chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị chết và các gia đình có nhà ở bị thiệt hại; phối hợp với xã Tả Củ Tỷ tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Trúc Chi (t/h)