Bắt cô gái trẻ lừa đảo gần 1 tỷ đồng để chơi Bitcoin

Trong vòng 3 tháng, Trần Thị Nhơn đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 930 triệu đồng của người quen.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Nhơn (27 tuổi, ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác về việc Trần Thị Nhơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, do trước đây tham gia chơi Bitcoin (giao dịch tiền ảo trên mạng internet) liên tục bị thua lỗ.

Để có tiền duy trì đầu tư Bitcoin, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022, Trần Thị Nhơn đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người. Sau đó không có khả năng trả nợ.

Tổng số tiền Trần Thị Nhơn chiếm đoạt của các bị hại là 930 triệu đồng.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.