Bắt giữ hai đối tượng chém con nợ dã man giữa phố tại Tiền Giang

Do mâu thuẫn nợ nần, sau nhiều lần đòi nhưng người này không trả, hai đối tượng đã sử dụng hung khí chém con nợ giữa phố rồi bỏ trốn ngay sau đó.

Báo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 6-4, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trương Hoàng Duy (tự là "Hai Gà", 28 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (41 tuổi), cùng ngụ thị xã Gò Công để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 19 giờ ngày 1-4, Duy gọi điện thoại cho Nguyễn Văn N. (43 tuổi; ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) để đòi số tiền 80 triệu đồng nhưng N. không trả và yêu cầu Duy xuống nhà N. gặp mặt. Lúc này, Duy đã gọi điện cho Tú mang theo hung khí rồi cùng xuống nhà N để giải quyết.

Hai đối tượng sử dụng hung khí chém con nợ giữa phố (Ảnh: Người Lao Động)

Cũng theo Vietnamnet, khi Duy và Tú xuống nhà N thì không gặp được N. Sau đó, Duy gọi cho N. và được biết N. đang ở cây xăng ngã 4 Long Thuận (xã Long Thuận, TX Gò Công).

Khi Duy và Tú đến điểm hẹn, trông thấy N, 2 đối tượng đã dùng dao và gây gỗ lao vào tấn công, đâm chém. N dùng dao chồng trả và bỏ chạy sau đó. Tuy nhiên, do N. bị vấp ngã nên Duy và Tú xông đến chém N. dã man. Sau khi gây án, 2 đối tượng đã bỏ đi ngay đó. Toàn bộ sự việc diễn ra được camera an nình gần đó ghi lại.

Sự việc người dân xung quanh phát hiện và đưa N. đi cấp cứu với tình trạng vết thương nặng. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã trích xuất camera và bắt giữ 2 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.