Bắt giữ kẻ bịt mặt, dùng dao cướp xe máy phụ nữ đi đường

Tại cơ quan điều tra, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do nghiện ma túy nên đã lên kế hoạch đi trộm cắp, cướp để có tiền chi tiêu.

Theo báo An ninh thủ đô Ngày 31-10, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết đã tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1992, trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) về hành vi “Cướp tài sản”.

248661647-1225185841304499-7305902494199439504-n-4416-1635669004.png
Đối tượng Nguyễn Thành Luân. Ảnh: An ninh thủ đô

Nguồn tin từ Hà Nội mới cho biết, trước đó, nhận được tin báo, khoảng 20h30 ngày 26/10, chị V.C (sinh năm 1981; ở huyện Phú Xuyên) bị một đối tượng dùng dao uy hiếp cướp xe máy tại khu vực lối giữa quốc lộ 1A và đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ nhận tin báo, ngày 27/10, Công an huyện Phú Xuyên đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Thành Luân, thu giữ chiếc xe máy tang vật và con dao đối tượng sử dụng để gây án.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, vào khoảng thời gian trên, khi thấy hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện trên đường gom dân sinh, Luân đeo khẩu trang, đội mũ che gần kín mặt tới gần, áp sát hai người, bắt phải đưa tiền và tài sản giá trị. Sợ quá, người bạn chị V.C bỏ chạy. Còn chị V.C không dám phản kháng, để đối tượng lấy đi chiếc xe máy.

Luân đã thừa nhận, hành vi phạm tội do nghiện ma túy nên đã lên kế hoạch đi trộm cắp, cướp để có tiền chi tiêu. Sau khi cướp được xe máy của chị V.C, đối tượng Luân về qua nhà gom hành lý, rồi đến nhà 1 người bạn để lẩn trốn.

Công an huyện Phú Xuyên đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.