Cán bộ tư pháp thông đồng với nhóm “đạo tặc” đục két sắt xã trộm hơn 400 triệu đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên án 8 bị cáo liên quan đến vụ trộm tiền tại trụ sở UBND xã Tam Giang năm 2018.

Người Lao Động đưa tin, chiều ngày 28/10, sau gần 2 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ phá két sắt trộm tiền tại trụ sở UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, Trần Anh Võ (SN 1983, cán bộ thuộc bộ phận tư pháp, hộ tịch UBND xã Tam Giang) và Hoàng Thập Nhất (trú cùng xã) có mối quan hệ họ hàng. Trong thời gian công tác tại UBND xã, Võ nắm rất rõ thời gian thủ quỹ của xã đi nhận tiền lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức của xã.

Đầu tháng 12/2018, Võ tiết lộ với Nhất về chuyện thủ quỹ của UBND xã Tam Giang sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp tháng 12/2018. Hai người đã lên kế hoạch để trộm số tiền này.

can bo tu phap thong dong voi nhom dao tac duc ket sat xa trom hon 400 trieu dong

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Người Lao Động

Nhất đã rủ thêm 7 đối tượng khác gồm Trần Đức Kế (SN 1996), Nguyễn Hữu Hóa (SN 1992), Nguyễn Kim Thuần (SN 1998), Dương Phương Nam (SN 1998), Đinh Lê Duẫn (SN 2001), Trần Đình Thiện Phước (SN 1995), cùng trú xã Ea Puk, huyện Krông Năng và H’Ut Mlô (SN 2001, trú xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) cùng tham gia.

Khoảng 22h ngày 12/12/2018, Nhất và 7 đối tượng nói trên đem theo búa, đục, kìm cộng lực, bao tay…, được Võ đưa đến trụ sở UBND xã Tam Giang. Nhóm đối tượng đã đột nhập vào phòng, đục phá két sắt của UBND xã rồi lấy trộm hơn 400 triệu đồng.

Công An Nhân Dân thông tin, cả nhóm sau đó đã chia nhau số tiền trên để tiêu xài. Võ, Nhất, H’Ut, Thuần, Kế và Hóa mỗi người 50 triệu đồng, trong khi đó Duẫn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng. Số tiền 10 triệu đồng còn lại được Nhất giữ để ăn nhậu chung.

Tới tháng 12/2019, sau khi tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, Công an huyện Krông Năng đã lần lượt bắt giữ nhóm trộm cắp này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt các bị cáoTrần Anh Võ, Nguyễn Hữu Hóa, Nguyễn Kim Thuần Thuần mỗi bị cáo 10 năm tù; Trần Đức Kế 9 năm 6 tháng tù; Dương Phương Nam và Trần Đình Thiện Phước mỗi bị cáo 9 năm tù; Đinh Lê Duẫn và H’Út Mlô mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Riêng bị cáo Hoàng Thập Nhất nhận bản án sơ thẩm tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù và không kháng cáo.

Đinh Kim (T/h) - Người Đưa Tin