Bắt tạm giam đối tượng giả danh giám đốc công ty lương thực để lừa đảo

Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Văn Vụ khai nhận đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 20/7 đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Tp.Cần Thơ cho biết đã triệt phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội.

Nhóm đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng sim khuyến mãi tạo tài khoản Zalo, Facebook để giả danh Giám đốc các Công ty lương thực trên địa bàn các tỉnh miền Tây để lừa bán lúa, gạo, củi trấu giá rẻ. Khi khách hàng đồng ý giao dịch mua bán thì phải đặt cọc bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng. Sau khi nhận tiền, đối tượng liền xoá các giao dịch trên mạng, chặn zalo, facebook để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Qua công tác nắm tình hình, vào ngày 17/7/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Tp.Cần Thơ đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng lừa đảo là Trần Văn Vụ, sinh năm 1990, trú tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam đối tượng giả danh giám đốc công ty lương thực để lừa đảo

Đối tượng Trần Văn Vụ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vụ đã khai nhận thực hiện 4 vụ lừa đảo. Trong đó trên địa bàn Cần Thơ 3 vụ, Tiền Giang 1 vụ, chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Vụ dùng đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, trong năm 2021, khi Vụ là Phó quản đốc Cty lương thực Cờ Đỏ đã có hành vi tham ô số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tp.Cần Thơ đã khởi tố vụ án). Ngoài ra, qua nắm tình hình thì Vụ còn gây ra nhiều vụ lừa đảo khác ở nhiều địa phương nhưng chưa hợp tác khai báo. 

Liên quan đến vụ án này, Công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên, nhanh chóng liên hệ: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ (địa chỉ: 9A Trần Phú, Phường cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ) để cung cấp thông tin, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Hương Anh