Bắt tạm giam đối tượng mượn danh Phật giáo nhận nuôi trẻ mồ côi rồi đánh đập

Phúc ăn mặc như người tu hành, trang trí nhà cửa giống ngôi chùa và nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi nhưng lại đánh đập, gây thương tích cho các bé.

Tờ Sài Gòn giải phóng đưa tin, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Hữu Phúc (49 tuổi; ngụ phường 4, TP Sóc Trăng) về hành vi hành hạ trẻ em.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nơi ở của Phúc được trang trí giống như một ngôi chùa, đặt rất nhiều tượng Phật trong và ngoài khuôn viên.

Những người sống nơi đây đều mặc quần áo giống như người tu hành và gọi đối tượng Phúc là Thầy. Một số người dân sống lân cận cho biết, Phúc tự cho mình là một tu sĩ và thực hiện các nghi thức tôn giáo tại căn nhà này.

Thời gian sinh sống tại đây, Phúc nhận nhiều trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn về nhà nuôi dưỡng. Trong quá trình nuôi, Phúc nhiều lần dùng các vật dụng như thanh sắt, chổi,... đánh những trẻ em này gây thương tích.

Sự việc chỉ được phát hiện khi một số trẻ bỏ trốn về nhà và được người thân đưa đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Qua quá trình điều tra, Công an TP Sóc Trăng đã khám xét, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

bat tam giam doi tuong muon danh phat giao nhan nuoi tre mo coi roi danh dap 01

Công an TP Sóc Trăng đọc lệnh bắt tạm giam Phúc. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, tháng 3/2022, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng có văn bản khẳng định, Phúc không phải là tu sĩ. Địa điểm mà Phúc sinh sống không phải là cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm, trước đây Phúc từng là tu sĩ, tu tại một ngôi chùa ở TP Sóc Trăng. Đến năm 2015, Phúc đã được Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Sóc Trăng cho hoàn tục theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi hoàn tục, Phúc mua đất xây nhà, bên trong đặt nhiều tượng Phật. Hằng ngày có nhiều người mặc đạo phục và tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo nghi thức Phật giáo Bắc tông.

Ngoài ra, Phúc thường xuyên dùng hình ảnh của Phật giáo để vận động, kêu gọi từ thiện, tài trợ từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh phục vụ duy trì hoạt động cơ sở này. Phúc còn dùng hình ảnh nhà sư, nhận ủy quyền tham gia các vụ thưa kiện gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của tu sĩ Phật giáo trong tỉnh.