Bé 5 tháng tuổi không đi tiểu trong 20 giờ, bị sưng khắp người, bác sĩ phát hiện nguyên nhân đến từ bữa ăn hàng ngày

Người mẹ phát hoảng khi biết chính mình đã khiến con nhập viện.

Sự thiếu hiểu biết, kinh nghiệm trong quá trình nuôi dạy con cái của bố mẹ sẽ là “quả bom nổ chậm” khiến đứa trẻ luôn phải đối diện với tình huống nguy hiểm bất cứ khi nào, trên hành trình con khôn lớn. Đây cũng là vấn đề làm cho các y bác sĩ không ít lần “đau đầu nhức óc” khi tiếp nhận những trường hợp trẻ nhập viện, chỉ vì nguyên nhân đến từ các bậc bố mẹ.

Đơn cử như khi nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, bác sĩ Tần Đạo Nhụy, Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã nghĩ ngay đến bé gái 5 tháng tuổi mà ông đã điều trị gần đây.

Vị bác sĩ kể, khi anh đang trực ở khoa nội trú lúc nửa đêm thì được bác sĩ ở khoa cấp cứu đánh thức vì có trường hợp bé 5 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng khá nghiêm trọng. Khi đến kiểm tra đứa trẻ, nhìn thấy niệu quản của cả hai quả thận của bé gái này trong phòng siêu âm B bị sỏi chặn, bác sĩ đã rất sốc. Làm sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có nhiều sỏi trong bụng như vậy? 

Khi đứa trẻ được đưa đến bệnh viện, bố mẹ bé cũng cho biết con đã không đi tiểu trong 20 giờ, và toàn thân đã dần sưng lên. Lúc bác sĩ ấn ngón tay vào thì có một vết lõm, rõ ràng là phù thận và đứa trẻ đã ở trong trạng thái bán hôn mê. Ngay sau đó, bé gái đã được phẫu thuật khẩn cấp, và rất nhiều viên sỏi đã được lấy ra khỏi dạ dày của đứa trẻ. Thậm chí vị bác sĩ còn thất kinh vì nó còn nhiều sỏi hơn cả người lớn.

Hoàn thành xong ca phẫu thuật, cuối cùng nước tiểu của cô bé cũng đã được thải ra, tình trạng phù nề cũng dần thuyên giảm. Lúc này, bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tìm hiểu kỹ và trao đổi với gia đình bé, bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân khiến đứa trẻ rơi vào tình trạng sức khoẻ như vậy, hóa ra là do thức ăn dặm mà bố mẹ đứa trẻ cho con ăn suốt thời gian qua.

Mặc dù cô bé chỉ mới 5 tháng tuổi, nhưng bố mẹ đã tập cho em ăn dặm sớm. Tuy nhiên, thức ăn dặm cho trẻ lại không phải là cháo hay bột gạo, mà là các món ăn của người lớn được thêm vào thức ăn và cho bé ăn trực tiếp. Nếu trẻ thích, chúng sẽ ăn nhiều hơn và có thể bỏ qua việc uống sữa.

Chính hành động sai lầm này của bố mẹ, đã dẫn đến chứng khó tiêu và hình thành sỏi trong dạ dày của con. Theo thời gian, tình trạng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng may mắn thay, khi bé gái ở trên được đưa đến bệnh viện, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn nên bác sĩ mới có thể chữa trị kịp thời cho đứa trẻ.

Từ trường hợp này, bác sĩ đã đưa ra lời khuyên, khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm, có một số sai lầm phổ biến mà bố mẹ cần tránh để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

1. Bổ sung thức ăn quá sớm

Bố mẹ nên đợi đến khi trẻ được 6 tháng tuổi mới bắt đầu cho ăn dặm. Việc bổ sung thức ăn quá sớm có thể gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, thậm chí dẫn tới nguy cơ sỏi thận.

2. Bổ sung thức ăn quá muộn

Mặc dù không nên cho trẻ ăn dặm quá sớm, nhưng nếu chờ đến khi trẻ được 8 hoặc 9 tháng tuổi mới bắt đầu, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội quan trọng để trẻ làm quen với thức ăn. Điều này có thể dẫn đến việc trẻ không muốn ăn dặm và thậm chí gây ra tình trạng suy dinh dưỡng.

3. Cho trẻ ăn đồ ăn của người lớn quá sớm

Thức ăn dành cho người lớn thường chứa nhiều gia vị và được cắt thành miếng lớn, điều này không phù hợp với trẻ dưới một tuổi. Thức ăn bổ sung cho trẻ cần được chế biến riêng, nhẹ nhàng, ít muối và dầu, với kích thước nhỏ hơn để dễ tiêu hóa.

4. Chỉ cho trẻ ăn cháo trắng

Mặc dù cháo trắng được coi là dễ tiêu hóa, nhưng nó chỉ chứa carbohydrate mà thiếu protein và chất béo cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Cháo trắng có thể được cho ăn thỉnh thoảng, nhưng không nên là thức ăn chính trong thời gian dài.

5. Cho trẻ ăn quá nhiều ngay từ đầu

Khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm, hãy bắt đầu với một lượng nhỏ. Việc cho trẻ ăn quá nhiều cùng một lúc có thể dẫn đến táo bón hoặc khó tiêu.

6. Cho trẻ thử quá nhiều loại thức ăn ngay từ đầu

Nên bắt đầu với một loại thực phẩm và từ từ mở rộng. Nếu trẻ được cho ăn nhiều loại thực phẩm cùng lúc, có thể gây khó tiêu hoặc dị ứng mà cha mẹ không biết nguyên nhân từ đâu.

7. Ngừng cho trẻ uống sữa khi bắt đầu ăn dặm

Một số phụ huynh nghĩ rằng khi trẻ 7 hoặc 8 tháng tuổi, có thể chỉ ăn dặm mà không cần uống sữa. Tuy nhiên, thực phẩm bổ sung chỉ là bổ sung thêm dinh dưỡng; nguồn dinh dưỡng chính vẫn đến từ sữa cho đến khi trẻ đủ một tuổi.

KIỀU TRANG