Bé gái có đôi mắt thiên thần đẹp nhất châu Á, từng bị cấm phẫu thuật thẩm mỹ, diện mạo tuổi dậy thì khác biệt

Các đường nét trên gương mặt cô bé hài hòa và đẹp đến mức ai cũng phải xuýt xoa.

Ngoại hình không phải là yếu tố quyết định sự thành công của một đứa trẻ, song đây cũng là điều kiện phần nào có thể giúp trẻ dễ dàng vươn tới thành công.

Đó là lý do vì sao không ít trẻ nhỏ có ngoại hình, diện mạo xuất chúng ngay từ nhỏ sẽ dễ dàng được nhiều người để mắt và ưu ái.

Một trong số đó phải kể tới cô bé người Nhật Bản có tên Suzuka Ohgo.

Suzuka Ohgo từng là một diễn viên nhí, nổi danh khắp thế giới với vẻ đẹp trong trẻo, đặc biệt là đôi mắt của một thiên thần sau khi xuất hiện trong bộ phim Hồi Ức Của Một Geisha.

Mặc dù sau đó nhiều người biết được màu mắt xanh của Suzuka Ohgo có được trong phim là do kính áp tròng nhưng không thể phủ nhận, gương mặt của cô bé có những đường nét rất hài hòa.

Cũng chính vì vẻ đẹp đó, Suzuka Ohgo nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công tại thời điểm đó, giành về vô số giải thưởng và trở thành ngôi sao được chú ý lúc bấy giờ. Thậm chí nhiều người hâm mộ còn "cấm" cô bé phẫu thuật thẩm mỹ trong tương lai để giữ gìn được vẻ đẹp trong trẻo đó.

Được biết khoảng thời gian sau đó, Suzuka Ohgo không theo đuổi đam mê nghệ thuật mà cô bé đặt việc học lên trên hàng đầu. Suzuka Ohgo khiến nhiều ai nấy ngưỡng mộ khi tốt nghiệp Đại học Keio vào năm 2016 - đây là một trường đại học lâu đời và danh giá nhất tại Nhật Bản.

Thành công trong học tập nhưng cô bé 12 tuổi Suzuka Ohgo năm xưa lại không thể tỏa sáng trong điện ảnh như kỳ vọng. Bảo chí châu Á cho rằng diện mạo của cô bé khi lớn khác biệt quá nhiều nhiều so với lúc nhỏ. 

Thực tế không ít đứa trẻ trên thế giới từng gây xôn xao với diện mạo xinh đẹp, đáng yêu lúc nhỏ nhưng càng lớn lại càng khác biệt. Điều này thuộc về một quy luật vốn có trong sự phát triển ngoại hình của trẻ mà ít cha mẹ biết tới.

Đôi mắt:

Khi chúng ta nhìn vào một một người, hầu hết chúng ta nhìn vào mắt. Trong năm giác quan, ảnh hưởng của mắt và mũi trên mặt là lớn nhất. Nếu bé có đôi mắt to, mọi người sẽ cảm thấy rất dễ thương.

Nhưng không giống như mũi, tốc độ tăng trưởng của mắt chậm lại sau 3 tháng sinh, và kích thước gần như được cố định ở độ tuổi 12.

Nói cách khác, sau 12 tuổi, đôi mắt bé vẫn giữ nguyên kích thước nhưng những bộ phận khác gia tăng kích thước thì cũng khó đảm bảo.

Mũi:

Ngoài mắt, ảnh hưởng của mũi để vẻ ngoài tổng thể của khuôn mặt trẻ cũng rất lớn.

Khi trẻ vẫn còn nhỏ, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy rằng mũi có ảnh hưởng lớn đến giá trị khuôn mặt. Bởi vì mũi tại thời điểm này rất nhỏ. Nhưng khi đứa trẻ lớn lên và mũi thay đổi, cảm giác tồn tạn của mũi trên gương mặt trẻ ngày càng nhiều.

Cằm – Răng

Đã có nhiều chứng minh cho thấy trẻ chỉ cần chỉnh răng, niềng hàm…thì sau lớn, dung mạo sẽ khác đi rất nhiều. Chính vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt quan sát răng hàm mặt của con để can thiệp kịp thời.

Điều cuối cùng cần nói, mỗi đứa trẻ đều có một đặc điểm khuôn mặt riêng do trời ban và những nét đẹp đó sẽ luôn có được sự cuốn hút, hấp dẫn khi bé lớn. Miễn là mẹ trao cho con sự tự tin, và thường xuyên chú ý đến cách thức nuôi dạy.

Ngoài ra, nếu muốn cải thiện diện mạo cho con, các bậc cha mẹ cũng có thể tham khảo một số gợi ý sau:

Chăm sóc răng từ khi con... chưa mọc răng

Bố mẹ phải chú ý chăm sóc răng miệng sạch sẽ cho con từ trước cả khi chiếc răng đầu tiên của con mọc lên.

Hàm nướu có sạch sẽ, khỏe mạnh mới tạo tiền đề cho hàm răng trắng đẹp mọc lên về sau. Ngay cả khi bé chưa mọc răng, việc vệ sinh nướu cho bé là rất quan trọng. Thời điểm này bé không cần phải sử dụng bất kì loại kem đánh răng nào.

Đơn giản bạn chỉ cần quấn vải mềm hoặc gạc xung quanh ngón tay trỏ và chà xát nhẹ nhàng trên nướu của bé. Bố mẹ nên làm sạch răng của bé hai lần một ngày. Kể từ khi bé có chiếc răng đầu tiên, hãy sử dụng bàn chải với đầu nhỏ tròn và lông mềm để đánh răng cho bé.

Không nên để cho trẻ có thói quen bú bình và ngậm bình sữa hoặc nước chứa đường ngậm trong miệng những lúc bé đi ngủ nhất là ban đêm. Rèn cho bé thói quen uống nước sau khi ăn. Chỉ cần một ít nước sau mỗi bữa ăn cũng có thể rửa sạch răng cho bé, loại bỏ những thức ăn thừa trong miệng.

Ảnh minh họa

Rèn cho con uống nhiều nước để đẹp da

Một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu cho một làn da căng tràn sức sống chính là nước. Trẻ nhỏ thường rất lười uống nước. Mẹ nên chú ý chế biến linh hoạt, đa dạng nhiều loại nước, sữa để hấp dẫn bé uống nước thường xuyên hơn như sữa đậu nành, sữa tươi trộn hoa quả, sinh tố, nước dừa,...

Cho bé đi ngủ sớm và đủ giấc

Buổi tối, mẹ nên cho bé đi ngủ sớm, tránh để con thức khuya theo bố mẹ. Bé cần một khoảng thời gian hợp lí để cơ thể nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và sản xuất hooc-môn tăng trưởng. Giấc ngủ khoa học là điều kiện không thể thiếu để các con phát triển chiều cao một cách toàn diện.

Trẻ tập đi cần ngủ 10-13 tiếng/ngày. Trẻ đến tuổi đi học và tiền dậy thì cần ngủ từ 10-12 tiếng/ngày. Trẻ từ 13 tuổi trở lên cần 8,5-9,5 giờ ngủ/ngày. Dù trẻ bao nhiêu tuổi, hãy cố gắng rèn cho con thói quen đi ngủ vào một khung giờ nhất định hàng đêm và thức dậy cũng vào một giờ cố định – kể cả vào cuối tuần.

Không chỉ có tác dụng kích thích sản xuất hooc-môn phát triển chiều cao, giấc ngủ đủ và sâu ban đêm còn giúp bé có làn da tươi tắn, khỏe mạnh. Ban đêm chính là lúc da tái tạo lại tế bào nhanh hơn so với ban ngày. Tế bào da tái tạo với tốc độ nhanh gấp đôi trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 4 giờ sáng.

Cho bé học bơi để tăng chiều cao

Hãy để bé lựa chọn môn thể thao yêu thích rồi tập cùng bé hoặc đăng kí cho bé một lớp học. Môn thể thao khuyến khích các mẹ nên cho con gái học nhất là bơi.

Bơi lội là một trong những môn thể thao phát triển cơ thể một cách toàn diện, nhất là chiều cao. Học bơi từ nhỏ giúp các bé có thân hình thon thả, vòng eo mỏng, vai rộng và tư thế cao.

Ngoài ra, những trẻ được bơi lội thường xuyên còn có tâm lý tự tin, tâm trạng vui vẻ và dễ thích ứng với môi trường trong mọi hoàn cảnh.

CHI CHI