Bé gái đẹp nhất thế giới tròn 16 tuổi với 5700 tỷ trong tay, nhan sắc sau dậy thì không ai phải thất vọng

CTV
Kristina Pimenova là mẫu nhí nổi tiếng toàn thế giới.

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" hoàn toàn đúng trong trường hợp của Kristina Pimenova - mẫu nhí đình đám thế giới. Kristina sinh năm 2005 tại thủ đô Matxcơva (Nga). Gia đình cô bé thuộc tầng lớp trung lưu, có bố là cựu cầu thủ nổi tiếng Ruslan Pimenov và mẹ là siêu mẫu Glikeriya Shirokova.

Điều kiện và sự giáo dục của gia đình đã phần nào góp phần định hướng Kristina tỏa sáng trên con đường sự nghiệp mình yêu thích từ rất sớm. 

Kristina bắt đầu sự nghiệp mẫu nhí khi mới 3 tuổi, từng gây sốt toàn thế giới nhờ vào đôi mắt xanh hút hồn, gương mặt xinh đẹp khả ái. Đã từng có khoảng thời gian, hình ảnh của Kristina được nhiều mẹ bỉm sữa ngắm nghía mỗi ngày "xin vía". Tạp chí Women Daily Magazine miêu tả mẫu nhí nước Nga là "Bé gái đẹp nhất thế giới", đủ để lột tả nhan sắc và tầm ảnh hưởng của ái nữ nhà Pimenova.

Nhan sắc của Kristina được ví von là thiên thần nhí nước Nga.

Hiện tại, Kristina chuẩn bị bước sang tuổi 16. Cô bé phát triển chiều cao vượt trội, nhan sắc không hề bị lu mờ mà ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Đặc biệt, Kristina có sự biến hóa phong cách đa dạng, "cân" mọi concept từ đáng yêu, tinh khôi đến gợi cảm. Trang cá nhân của Kristina thu hút hơn 2,6 triệu lượt người theo dõi. 

Đến nay, Kristina đã hợp tác với nhiều nhãn hàng đình đám, sải bước trên nhiều sàn catwalk quốc tế, vừa là người mẫu vừa là diễn viên và vận động viên thể dục dụng cụ. Theo nhiều lời đồn ước tính, tài sản ròng của Bé gái đẹp nhất thế giới khoảng 245 triệu đô, tương đương với 5700 tỷ đồng. Ở độ tuổi 16, Kristina sở hữu tài sản "khủng" nhưng hoàn toàn xứng đáng với nhiều năm làm việc chăm chỉ trong làng giải trí. Được biết, thời điểm mới vào nghề, mỗi bức ảnh thời trang của Kristina được trả giá 5000 đô (hơn 100 triệu đồng). 

Kristina xinh đẹp lộng lẫy ở độ tuổi 16.

Thành công hôm nay của Kristian có sự đóng góp không nhỏ từ phía gia đình. Chính người mẹ cựu siêu mẫu đã mở đường cho 10X bước vào lĩnh vực người mẫu nhí. Được biết, mẹ Kristina đã gửi hình con gái cho một công ty mẫu nhí và ngay lập tức, gương mặt thiên thần của Kristina thu hút sự chú ý và cô bé nhận được lời mời đi casting. Trong vòng chưa đầy hai năm, Kristina đã xuất hiện trong hàng chục buổi chụp hình và quay video chuyên nghiệp, có cơ hội hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng. 

Kristina sở hữu "đôi mắt biết nói", ngày một thành công trên con đường làm người mẫu, được "chọn mặt gửi vàng" lên trang bìa tạp chí thời trang. Nhờ công việc mẫu nhí và tham gia các sự kiện thời trang danh giá, Kristina Pimenova có cơ hội đi du lịch khắp thế giới. Cô bé không hề phàn nàn về sự mệt mỏi trong các chuyến bay, mà ngược lại luôn cảm thấy vui mừng khi được đặt chân đến một đất nước mới. 

Ngoài công việc mẫu nhí, Kristina say mê với thể dục dụng cụ, được chính Olga Kapranova, nhà vô địch thế giới và châu Âu huấn luyện. Cô bé còn từng đoạt huy chương vàng cấp cơ sở. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc, tạo mọi điều kiện để Kristina phát triển bản thân toàn diện. Đồng thời giữ cho cô bé sống đúng với độ tuổi của mình. 

Các stylist làm việc với Kristina thời bé cho biết, họ không lạm dụng trang điểm và phần mềm chỉnh sửa mà chỉ thoa một chút má hồng và son bóng loại tốt cho cô bé. Ngoài ra, mẹ của Kristina cũng thay con gái quản lý các tài khoản mạng xã hội cho đến khi mẫu nhí đủ tuổi, giữ hình ảnh con gái luôn thân thiện và phù hợp.

Kristina học thể dục dụng cụ để phát triển vóc dáng.

Mẫu nhí đình đám một thời thân thiện, hòa đồng, sống đúng với lứa tuổi.

Sinh được một cô con gái xinh xắn, là mẫu nhí đình đám thế giới, chắc hẳn bố mẹ Kristina rất hạnh phúc. Bên cạnh gen di truyền, bố mẹ có thể nuôi con đẹp từ bé nhờ các mẹo dưới đây: 

Chăm sóc răng từ khi con... chưa mọc răng

Bố mẹ phải chú ý chăm sóc răng miệng sạch sẽ cho con từ trước cả khi chiếc răng đầu tiên của con mọc lên. Hàm nướu có sạch sẽ, khỏe mạnh mới tạo tiền đề cho hàm răng trắng đẹp mọc lên về sau. Ngay cả khi bé chưa mọc răng, việc vệ sinh nướu cho bé là rất quan trọng. Thời điểm này bé không cần phải sử dụng bất kì loại kem đánh răng nào. Đơn giản bạn chỉ cần quấn vải mềm hoặc gạc xung quanh ngón tay trỏ và chà xát nhẹ nhàng trên nướu của bé. Bố mẹ nên làm sạch răng của bé hai lần một ngày. Kể từ khi bé có chiếc răng đầu tiên, hãy sử dụng bàn chải với đầu nhỏ tròn và lông mềm để đánh răng cho bé.

Không nên để cho trẻ có thói quen bú bình và ngậm bình sữa hoặc nước chứa đường ngậm trong miệng những lúc bé đi ngủ nhất là ban đêm. Rèn cho bé thói quen uống nước sau khi ăn. Chỉ cần một ít nước sau mỗi bữa ăn cũng có thể rửa sạch răng cho bé, loại bỏ những thức ăn thừa trong miệng.

Dùng bia và dầu dừa để nuôi tóc dày mượt

Các mẹ thường sợ con lạnh nên hay cho bé gội đầu với nước nóng. Nước nóng quá già sẽ khiến tóc bé bị khô và mất lớp dầu bảo vệ trên tóc. Nhất là trong tiết trời mùa hè oi bức, mẹ chỉ nên chọn nước ấm hơn nhiệt độ cơ thể bé một chút để gội đầu là được.

Để duy trì mái tóc suôn mượt, mềm mại cho con, mỗi khi gội đầu cho con, trước khi xả tóc các mẹ cho một ít dầu dừa xoa bóp nhẹ lên tóc con rồi mới xả. Dầu dừa có tác dụng làm tóc bóng đẹp, dày dặn và cực kì khỏe mạnh, ít bị rụng. Mẹ cũng có thể dùng 1/3 lon bia để gội đầu  và mát xa cho bé, sau đó rửa lại bằng nước sạch, làm 1 lần 1 tuần. Hàm lượng lớn protein cũng như độ pH rất thấp trong bia rất có lợi cho mái tóc, cung cấp và bổ sung dưỡng chất làm tóc bé mềm mượt hơn đáng kể.

Rèn cho con uống nhiều nước để đẹp da

Một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu cho một làn da căng tràn sức sống chính là nước. Trẻ nhỏ thường rất lười uống nước. Mẹ nên chú ý chế biến linh hoạt, đa dạng nhiều loại nước, sữa để hấp dẫn bé uống nước thường xuyên hơn như sữa đậu nành, sữa tươi trộn hoa quả, sinh tố, nước dừa,...

Cho bé đi ngủ sớm và đủ giấc

Buổi tối, mẹ nên cho bé đi ngủ sớm, tránh để con thức khuya theo bố mẹ. Bé cần một khoảng thời gian hợp lí để cơ thể nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và sản xuất hooc-môn tăng trưởng. Giấc ngủ khoa học là điều kiện không thể thiếu để các con phát triển chiều cao một cách toàn diện. Trẻ tập đi cần ngủ 10-13 tiếng/ngày. Trẻ đến tuổi đi học và tiền dậy thì cần ngủ từ 10-12 tiếng/ngày. Trẻ từ 13 tuổi trở lên cần 8,5-9,5 giờ ngủ/ngày. Dù trẻ bao nhiêu tuổi, hãy cố gắng rèn cho con thói quen đi ngủ vào một khung giờ nhất định hàng đêm và thức dậy cũng vào một giờ cố định – kể cả vào cuối tuần.

Không chỉ có tác dụng kích thích sản xuất hooc-môn phát triển chiều cao, giấc ngủ đủ và sâu ban đêm còn giúp bé có làn da tươi tắn, khỏe mạnh. Ban đêm chính là lúc da tái tạo lại tế bào nhanh hơn so với ban ngày. Tế bào da tái tạo với tốc độ nhanh gấp đôi trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 4 giờ sáng.

Cho bé học bơi để tăng chiều cao

Hãy để bé lựa chọn môn thể thao yêu thích rồi tập cùng bé hoặc đăng kí cho bé một lớp học. Môn thể thao khuyến khích các mẹ nên cho con gái học nhất là bơi. Bơi lội là một trong những môn thể thao phát triển cơ thể một cách toàn diện, nhất là chiều cao. Học bơi từ nhỏ giúp các bé có thân hình thon thả, vòng eo mỏng, vai rộng và tư thế cao. Ngoài ra, những trẻ được bơi lội thường xuyên còn có tâm lý tự tin, tâm trạng vui vẻ và dễ thích ứng với môi trường trong mọi hoàn cảnh.