Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng ở Quảng Nam vừa tử vong

Sau 2 ngày được các bác sĩ điều trị tích cực, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng ở Quảng Nam không qua khỏi.

Sau 2 ngày được các bác sĩ điều trị tích cực, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng ở Quảng Nam không qua khỏi.

Theo tờ Tri thức Trực tuyến, sáng ngày 8/11, bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết bé gái sơ sinh được Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) chuyển ra đã tử vong sau gần 2 ngày điều trị. Bé gái tử vong vào sáng ngày 8/11.

be gai so sinh bi bo roi giua rung o quang nam vua tu vong

Bé gái không qua khỏi sau 2 ngày điều trị.

Trước đó, vào sáng ngày 6/11, cặp vợ chồng đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng carton.

Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có rất nhiều giòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái. Cháu bé đã được đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ sơ cứu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn. Tại đây, các bác sĩ đã tiêm uốn ván, hô hấp tim cho cháu bé và chuyển cháu bé ra bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Trong diễn biến mới liên quan đến vụ việc, hiện Công an huyện Quế Sơn đang xác minh, điều tra về thân nhân của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, vào ngày 13/9, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa Xuân Lư (tổ dân phố Yên Lư, thị trấn Hương An, Quảng Nam).

Tiếp đến, rạng sáng 10/10, các y bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Khoa Nội. Kèm theo đó là mảnh giấy ghi nội dung "người mẹ mới 17 tuổi, còn đi học nên không đủ khả năng nuôi con". Đến ngày 28/10, bé gái được mẹ và gia đình đến nhận lại.

Hoàng Yên (T/h)