Bị loại sớm ở World Cup, Hàn Quốc mở điều tra, Tổng thống xin lỗi

Thất bại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 khiến bóng đá Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng sâu sắc, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội trong nước. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc quyết định không tổ chức lễ đón đội tuyển, trong khi HLV Hong Myung-bo từ chức và Tổng thống Lee Jae-myung công khai xin lỗi, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về công tác quản lý đội tuyển.

Hành trình dang dở và cú rơi khó tin ở World Cup 2026

Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc khép lại vòng bảng với chỉ một chiến thắng, hai thất bại, qua đó sớm dừng bước trong bối cảnh giải đấu đã mở rộng lên 48 đội và được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn hơn cho các nền bóng đá hàng đầu châu Á.

729467191-1727818991742558-7937765689673264853-n-1782714136.jpg
Đội tuyển Hàn Quốc thất bại tại World Cup 2026 và sớm chia tay giải đấu. (Ảnh: GettyImages)

Những toan tính chiến thuật dang dở, các trận thua mang tính bản lề cùng áp lực tâm lý kéo dài khiến đội bóng rơi khỏi cuộc đua theo cách khó lường. Khi kết quả cuối cùng xác nhận việc bị loại, toàn đội nhanh chóng giải tán trong bầu không khí nặng nề ngay tại đại bản doanh ở Mexico, nơi vốn được chuẩn bị cho hành trình tiến sâu hơn.

Một số trụ cột như Kim Min-jae, Lee Kang-in hay Hwang Hee-chan rời đội sớm để trở về nước, trong khi đội trưởng Son Heung-min cùng một nhóm cầu thủ khác tự thu xếp lịch trình riêng. Sự phân tán ngay sau giải đấu càng làm nổi bật cảm giác đổ vỡ của một tập thể vốn được kỳ vọng nhiều hơn.

Quyết định “lặng im” chưa từng có của KFA

Theo thông tin từ Báo Thanh niên, trong động thái gây chú ý, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã hủy toàn bộ kế hoạch đón tiếp, họp báo và nghi thức tại sân bay Incheon. Đội tuyển sẽ trở về trong im lặng, không có bất kỳ hoạt động công khai nào.

Đây được xem là một quyết định hiếm thấy trong hơn hai thập kỷ qua, phản ánh mức độ thất vọng sâu sắc của giới quản lý cũng như áp lực dư luận trong nước. Bóng đá Hàn Quốc từng trải qua nhiều kỳ World Cup thăng trầm, nhưng việc “không đón đội tuyển” được coi là dấu hiệu của một cú sốc mang tính hệ thống, không chỉ đơn thuần là thất bại trên sân cỏ.

HLV Hong Myung-bo từ chức giữa tâm bão chỉ trích

Báo Thanh niên cũng cho biết, ngay sau khi chiến dịch kết thúc, HLV trưởng Hong Myung-bo đã tuyên bố từ chức, chấp nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả đáng thất vọng.

2024-07-08t032213z1805965695rc2qq8azf162rtrmadp3soccer-southkorea-17210991832671742018670-1782715881.jpg
HLV Hong Myung-bo từ chức sau khi Hàn Quốc bị loại sớm tại World Cup 2026. (Ảnh: REUTERS)

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt cho rằng thất bại lần này không chỉ nằm ở yếu tố chiến thuật, mà còn xuất phát từ những vấn đề kéo dài trong công tác tổ chức, lựa chọn nhân sự và sự thiếu ổn định trong nội bộ đội tuyển. Những tranh cãi âm ỉ trong suốt giải đấu, từ phản ứng của các trụ cột cho đến tin đồn về sự chia rẽ phòng thay đồ, càng khiến hình ảnh đội tuyển trở nên nặng nề.

Tổng thống xin lỗi và yêu cầu điều tra toàn diện

Trước làn sóng chỉ trích lan rộng trong dư luận, Tổng thống Lee Jae-myung đã công khai gửi lời xin lỗi tới người dân vì thành tích của đội tuyển quốc gia.

screenshot-2026-06-29-134950-1782715808.png
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung công khai xin lỗi người dân. (Ảnh: Yonhap)

Theo ghi nhận của Báo điện tử VietNamNet, ông thừa nhận sự thất vọng sâu sắc của công chúng là có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng nguồn lực công cho thể thao đỉnh cao cần đi kèm cơ chế giám sát minh bạch và trách nhiệm rõ ràng. Trên cơ sở đó, chính phủ yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện quá trình quản lý đội tuyển, đặc biệt là khâu bổ nhiệm ban huấn luyện và các quyết định mang tính hệ thống trước giải đấu.

Theo ông Lee, thất bại không chỉ nằm ở kết quả thi đấu, mà còn phản ánh những bất cập trong cách vận hành và lựa chọn con người ở cấp độ quản lý, điều cần được xem xét nghiêm túc để tránh lặp lại trong tương lai.

Một giai đoạn tái thiết đầy thách thức

Khi World Cup 2026 khép lại với nhiều kỳ vọng dang dở, bóng đá Hàn Quốc đang đứng trước yêu cầu tái thiết sâu rộng, không chỉ về nhân sự mà còn về cấu trúc vận hành.

Trong khi các cuộc điều tra chưa ngã ngũ, tương lai của đội tuyển quốc gia vẫn là dấu hỏi lớn. Điều chắc chắn duy nhất lúc này là niềm tin của người hâm mộ đã bị tổn thương, và quá trình khôi phục sẽ không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

Như Ngọc [t/h]