Bố mẹ xử lý sai cách, con trai 7 tháng tử vong sau cú ngã từ trên giường xuống đất

Theo Tiến sĩ Sản Nhi, việc xử trí sau cú ngã của trẻ vô cùng quan trọng.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, mới đây, Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Sản Nhi Hoài An đã cứu sống một bé trai 6 tháng tuổi, tên gọi ở nhà là Bàng Phổ, bị xuất huyết ngoài màng cứng nghiêm trọng và thoát vị não nguy hiểm sau một cú ngã.

Tình trạng của em khi nhập viện đặc biệt nguy kịch, đối mặt với nguy cơ ngừng tim, ngừng hô hấp bất cứ lúc nào.

Theo gia đình, tai nạn xảy ra khi bé đang ngủ và không may ngã khỏi giường. Chiếc giường không quá cao nhưng cú va đập lại gây tổn thương nghiêm trọng. Gia đình ngay lập tức đưa bé đi viện để kiểm tra và điều trị.

Trường hợp của bé Bàng Phổ là vô cùng may mắn so với rất nhiều trường hợp trẻ bị ngã từ trên giường xuống đất khác. Đơn cử như câu chuyện của một cậu bé 7 tháng tuổi (ở Đài Loan, được giấu tên) xảy ra hồi năm 2021 khiến nhiều người bàng hoàng.

Ảnh minh họa

Cậu bé được xác định tử vong sau khi ngã từ trên giường xuống nhưng bố mẹ đã xử trí sai cách.

Theo bố mẹ của cậu bé này, lúc xảy ra tai nạn, cậu bé nằm ngủ một mình trên giường và ngã xuống đất, không rõ lý do nhưng bị đập đầu xuống đất.

Sau khi dỗ dành em, cha mẹ thấy em vẫn ổn nên không đưa em đến bệnh viện để kiểm tra thêm.

Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó, đứa trẻ có dấu hiệu suy yếu toàn thân và được xác định tử vong sau 14 ngày kể từ ngày bị ngã.

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé bị xuất huyết nội sọ. Ban đầu, các công tố viên nghi ngờ người giữ trẻ của gia đình đã ngược đãi bé. Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ, cha mẹ bé khai rằng con trai họ được người giữ trẻ chăm sóc rất tốt, cô ấy không hề sơ suất và họ hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Họ cũng thừa nhận sự sơ suất của mình.

Văn phòng Công tố quận Tân Đài Bắc, sau khi điều tra, kết luận rằng mặc dù bé ngã khỏi giường do sự sơ suất của cha mẹ và việc họ không đưa bé đến bệnh viện khám, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội phát hiện và điều trị xuất huyết nội sọ, nhưng đó không phải là sự sơ suất cố ý. Cha mẹ bé chỉ bị truy tố tội ngộ sát do sơ suất.

Hay một trường hợp khác là tháng 11/2017, bé trai 1 tuổi 11 tháng ở Trịnh Châu nước này ở bị ngã từ xe đẩy hàng, đập đầu xuống đất. Cậu bé khóc vài tiếng rồi tiếp tục chơi như thường lệ. Ngày hôm sau, bố mẹ cậu phát hiện cậu bất tỉnh trên giường.

Ngày 3 tháng 2 năm 2018, báo Chengdu Evening News đưa tin một bé gái 1 tuổi được chẩn đoán chết não hai ngày sau khi ngã từ giường…

Trẻ ngã khỏi giường, cha mẹ không nên chủ quan

Từ trường hợp của bé Bàng Phổ và bé trai 7 tháng tuổi ở Đài Bắc, bé gái 1 tuổi... bị tử vong, các bác sĩ Sản Nhi cảnh báo cha mẹ không nên chủ quan ngay cả khi trẻ trông có vẻ không bị thương nghiêm trọng sau khi ngã khỏi giường, ghế sofa hoặc một độ cao khác.

Nếu sau cú ngã, trẻ xuất hiện các biểu hiện như lờ đờ, buồn ngủ bất thường, nôn mửa, phản ứng chậm, thay đổi ý thức hoặc xuất hiện khối sưng trên đầu, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Tiến sĩ Lý Băng, Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Sản Nhi Hoài An, lưu ý rằng sau khi trẻ bị ngã, cha mẹ không nên lập tức bế trẻ lên một cách vội vàng. Trước tiên cần đảm bảo an toàn, quan sát tình trạng ý thức và nhịp thở của trẻ.

Nếu trẻ nôn mửa, cần nhẹ nhàng xoay đầu trẻ sang một bên để hạn chế nguy cơ chất nôn lọt vào đường thở gây sặc, ngạt. Trong quá trình đưa trẻ đến bệnh viện, cha mẹ cũng cần chú ý giữ ổn định vùng đầu, cổ và cột sống, tránh làm chấn thương nặng hơn nếu trẻ có tổn thương ở những khu vực này.

Một cú ngã tưởng chừng nhẹ nhàng cũng có thể gây chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì vậy, sau bất kỳ chấn thương nào ở vùng đầu, cha mẹ cần quan sát kỹ những thay đổi bất thường của trẻ và đưa trẻ đi khám kịp thời khi có dấu hiệu đáng lo ngại.

CHI CHI